Năm Du lịch quốc gia 2019: Cơ hội để du lịch Khánh Hòa đột phá

14/12/2018 07:30 GMT+7

Với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển”, Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang - Khánh Hòa dự kiến diễn ra từ ngày 31.12.2018 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn.

Nhiều chương trình đặc sắc

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Năm Du lịch quốc gia 2019 được tổ chức từ ngày 31.12.2018 - 31.12.2019. Các hoạt động chính sẽ được tổ chức tập trung tại Nha Trang - Khánh Hòa. Đây là cơ hội để giới thiệu và quảng bá với du khách trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể danh lam thắng cảnh đặc sắc; nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng; thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa Khánh Hòa với các địa phương trong nước...
Theo đó, 13 hoạt động do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) phối hợp với các bộ, ngành T.Ư tổ chức, gồm: Tổ chức đoàn cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh đi sáng tác về du lịch; Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; Chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào”; Tuần phim chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2019; Hội thi “Liên hoan ẩm thực biển”; Cuộc thi Hoa hậu Du lịch ASEAN…
Các hoạt động do tỉnh Khánh Hòa tổ chức gồm 3 sự kiện trọng tâm: Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 31.12.2018; Lễ khai mạc và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 dự kiến được tổ chức vào tháng 5.2019 và Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 31.12.2019.
Song hành cùng 3 hoạt động trên, Khánh Hòa còn tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn khác: Liên hoan du lịch biển “Symphony of the sea 2019”; Hội nghị lần thứ 3 về phát triển khu vực duyên hải miền Trung; Giải đánh golf quốc tế; Cuộc thi Challenge Việt Nam 2019; Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019; Cuộc đua thuyền buồm Hồng Kông - Nha Trang 2019… Đặc biệt là Tuần lễ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 với gần 50 sự kiện, gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội tổng hợp phản ánh những nét văn hóa truyền thống và đương đại của con người, vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa. Ngoài ra, còn có 35 hoạt động hưởng ứng do 14 tỉnh, thành tổ chức.

Festival biển - điểm nhấn của Năm Du lịch

Ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đồng hành cùng các hoạt động chính trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 là chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Đây là hoạt động văn hóa được tỉnh Khánh Hòa tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần nhằm quảng bá tiềm năng du lịch biển, đảo cũng như vẻ đẹp của danh thắng vịnh Nha Trang và truyền thống văn hóa lâu đời của xứ trầm hương. Việc kết hợp tổ chức hai sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế sẽ tạo nên một Năm Du lịch quốc gia 2019 mang nét đặc trưng rất riêng của vùng đất xứ trầm biển yến, là dịp để các tỉnh, thành ven biển của Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch của mỗi địa phương.
Hiện tại công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019 đã và đang tiếp tục được tỉnh Khánh Hòa tập trung các nguồn lực để triển khai như: chuẩn bị các công trình trọng điểm là nơi diễn ra các sự kiện, đầu tư nâng cấp và chỉnh trang các điểm đến du lịch, tổ chức quảng bá và xây dựng thương hiệu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, chuẩn bị cơ sở lưu trú, đảm bảo môi trường, an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm… Tất cả phải chuẩn bị chu đáo để hướng đến mục tiêu tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang - Khánh Hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.