Năm 2015 sẽ có tàu cao tốc tuyến Phú Quốc - Thổ Châu

29/08/2014 16:57 GMT+7

(TNO) Theo thiết kế, tàu Thổ Châu mới chạy tuyến Phú Quốc - Thổ Châu có tổng mức đầu tư vào khoảng 37 - 40 tỉ đồng. Dự kiến khoảng tháng 9.2015 sẽ đóng xong tàu này.

(TNO) Công ty TNHH thiết kế tàu thủy vừa có buổi trình bày với UBND tỉnh Kiên Giang, Cảng vụ Hàng hải, Sở GTVT, Sở KH-ĐT tỉnh Kiên Giang để góp ý cho bản vẽ thiết kế cơ sở tàu Thổ Châu 09 mới.

 Hai tàu chạy truyến Phú Quốc – Thổ Châu hiện nay là tàu 09 và 57 đã cũ và chậm,  5 ngày mới chạy một chuyến, hành trình từ Phú Quốc ra Thổ Châu chỉ 60 hải lý phải đi mất 6 giờ đồng hồ

Hai tàu chạy truyến Phú Quốc – Thổ Châu hiện nay là tàu 09 và 57 đã cũ và chậm,  5 ngày mới chạy một chuyến, hành trình từ Phú Quốc ra Thổ Châu chỉ 60 hải lý phải đi mất 6 giờ đồng hồ
Hai tàu chạy truyến Phú Quốc - Thổ Châu hiện nay là tàu 09 và 57 đã cũ,  5 ngày mới
chạy một chuyến, hành trình từ Phú Quốc ra Thổ Châu chỉ 60 hải lý phải đi mất 6 giờ đồng hồ

Theo thiết kế, tàu Thổ Châu mới có chiều dài khoảng 40 m, rộng khoảng 4 m, mớn nước 1,4 m. Tàu có khả năng chuyên chở từ 120 - 150 hành khách cùng khoảng 10 tấn hàng hóa.

Tàu Thổ Châu có vận tốc không tải khoảng 27 hải lý/giờ, vận tốc hành trình trong điều kiện bình thường từ 23 - 24 hải lý/giờ. Với vận tốc này, thời gian chạy tàu từ Phú Quốc ra Thổ Châu chỉ mất khoảng 2,5 - 3 giờ, nhanh hơn gấp đôi so với hiện nay (Tàu Thổ Châu 09 hiện tại đã cũ và chậm, hành trình từ Phú Quốc ra Thổ Châu chỉ 60 hải lý phải đi mất 6 giờ).

Tổng mức đầu tư đóng mới con tàu vào khoảng 37 - 40 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ. Dự kiến khoảng tháng 9.2015 sẽ đóng xong tàu cao tốc mới.

Quần đảo Thổ Châu nằm ở cực nam của Tổ quốc, cách trung tâm huyện Phú Quốc hơn 100 km và cách Rạch Giá khoảng 200 km. Việc có tàu cao tốc chạy tuyến Phú Quốc- Thổ Châu sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân trên đảo.

Tin, ảnh : Giang Sơn

>> Phú Quốc cần một cảng hành khách quốc tế
>> Điện quốc gia thúc đẩy đầu tư vào Phú Quốc
>> Nhật Bản hợp tác xử lý nước thải tại Phú Quốc
>> Mở 2 đường bay từ Phú Quốc đi Singapore và Siêm Riệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.