Myanmar mở cửa thị trường xây dựng cho nước ngoài

11/07/2016 06:35 GMT+7

Bộ Thương mại Myanmar vừa đưa ra thông báo cho phép các công ty liên doanh nước ngoài cung cấp và buôn bán vật liệu xây dựng trong nước.

Tân Hoa xã trích thông báo của bộ này cho biết việc mở cửa thị trường nhằm đáp ứng các quy tắc thương mại quốc tế của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và thúc đẩy hoạt động xây dựng trong nước.
Các công ty sẽ được kinh doanh bất kỳ loại vật liệu xây dựng hợp pháp nào, nhưng mức vốn đầu tư sẽ bị giới hạn theo tỷ lệ vốn cổ đông của công ty.
Ngành công nghiệp xây dựng của Myanmar phát triển khá nhanh trong vài năm gần đây, với GDP ngành tăng 7,7% trong năm tài chính 2014 - 2015 và được dự đoán sẽ tăng mạnh hơn ở mức 8,3% trong năm tới, theo một báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Oxford Business Group.
Tuy nhiên, theo một số chuyên gia thì liên doanh nước ngoài sẽ chưa thể gặp thuận lợi ngay vì ngành xây dựng đang gặp khó khăn sau khi chính quyền ở Yangon, trung tâm thương mại của Myanmar, tạm ngưng các dự án cao tầng hồi tháng 5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.