Myanmar cho người nước ngoài mua căn hộ

25/01/2016 11:42 GMT+7

Theo tờ The Nation ngày 24.1, quốc hội Myanmar vừa thông qua luật mới về quản lý tòa nhà căn hộ (condominium) tại nước này. Trong đó, nhà đầu tư có quyền bán tối đa 40% số căn hộ trong tòa nhà cho người nước ngoài.

Theo tờ The Nation ngày 24.1, quốc hội Myanmar vừa thông qua luật mới về quản lý tòa nhà căn hộ (condominium) tại nước này. Trong đó, nhà đầu tư có quyền bán tối đa 40% số căn hộ trong tòa nhà cho người nước ngoài.

Ảnh: News in MyanmarẢnh: News in Myanmar
Đạo luật cũng quy định tòa nhà condominium phải có ít nhất 6 tầng và được xây dựng trên diện tích khoảng 1.850 m2 trở lên. Sắp tới, Bộ Xây dựng Myanmar sẽ đưa ra các quy định cụ thể hơn về thiết kế và các tiêu chuẩn an toàn.
“Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mọi người sở hữu căn hộ cao cấp. Chủ sở hữu cũng có thể mang căn hộ đi thế chấp để vay ngân hàng”, trang tin Eleven Myanmar dẫn lời hạ nghị sĩ Khaing Muang Yi cho biết.
Giá căn hộ tại Yangon hiện nay vào khoảng gần 2.400 USD/m2 (ảnh) và nhiều nhà đầu tư cho rằng mức này vẫn còn khá cao so với mặt bằng chung của khu vực và quốc tế.
Ngoài ra, theo Tân Hoa xã, trước đây Myanmar không cấm người nước ngoài sở hữu bất động sản, nhưng do luật bị cho là có phần nhập nhằng nên đa số cá nhân và nhà đầu tư ngoại quốc đều thông qua pháp nhân “bình phong” trong nước để mua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.