Mỹ tăng thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam

04/08/2017 13:54 GMT+7

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết Bộ Thương mại Mỹ (DOC) thay đổi cách tính thuế với tôm nhập khẩu từ Việt Nam từ 1,16% lên 1,42% do Tòa yêu cầu xác định lại mức thuế.

Đây là kết quả đợt rà soát hành chính lần 9 của tôm Việt Nam.
Việt Nam chưa được Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường nên Mỹ phải sử dụng một nước thay thế có nền kinh tế tương tự để tính toán. Trước đây nước được sử dụng tham chiếu là Bangladesh. Tuy nhiên các doanh nghiệp và Ủy ban tôm của Mỹ đã khiếu kiện với lý do Bangladesh là nước lạm dụng lao động.
Sau khi xem xét lại, Bộ Thương mại Mỹ đã chọn cách đánh giá tôm của Việt Nam dựa trên số liệu lương từ Ấn Độ và lưu ý rằng nước đông dân thứ hai trên thế giới này không bị ghi nhận về tình trạng lạm dụng lao động trong ngành tôm như Bangladesh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.