Mỹ tăng nhập khẩu tôm từ Việt Nam

21/07/2016 07:27 GMT+7

Việc VN tăng xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ là do giá tôm của chúng ta cạnh tranh hơn so với các nước khác.

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), tính tới tháng 5.2016, nhập khẩu tôm vào Mỹ đạt 218.480 tấn, trị giá gần 2 tỉ USD, giảm 1% về khối lượng và 10% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Trong số các nhà xuất khẩu tôm lớn nhất vào thị trường Mỹ, Indonesia chiếm 22,3% thị phần, kế đến là Ấn Độ và Thái Lan lần lượt chiếm 20,9% và 13%, VN xếp vị trí thứ 4 với 12,4% thị phần. Đáng lưu ý, chỉ VN là nhà xuất khẩu tôm vào Mỹ tăng cả về lượng và giá trị với lần lượt là 13% và 2%. Theo VASEP, việc VN tăng xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ là do giá tôm của chúng ta cạnh tranh hơn so với các nước khác.
Cụ thể, tính tới 1.7.2016, giá tôm sú VN tại thị trường Mỹ cỡ 16/20 là 6,25 USD/pound (1 pound = 0,454 kg) trong khi tôm sú cùng loại của Ấn Độ và Malaysia có giá 6,6 USD/pound; tôm sú VN cỡ U-15 giá 8,3 USD/pound trong khi của Indonesia có giá 8,5 USD/pound. Kinh tế Mỹ khá hơn, đồng USD tăng giá khiến người dân chi tiêu thoải mái hơn.
Bên cạnh đó, tồn kho giảm cũng khiến nhu cầu nhập khẩu tôm của Mỹ ấm lên. Giá tôm hiện tại rất lý tưởng cho các chuỗi cửa hàng của Mỹ mua để tích trữ và chuẩn bị cho hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán hàng cuối năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.