Mưa lớn tại TP.HCM sẽ còn kéo dài đến bao giờ?

10/08/2020 17:46 GMT+7

Trong khoảng 1 tuần qua, TP.HCM liên tiếp đón những trận mưa to, kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Mưa to kéo dài nhiều giờ đồng hồ gây ngập nặng rất nhiều tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân. Đặc biệt, trận mưa ngày 6.8 vừa qua được đánh giá là trận mưa lịch sử, có cường độ lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM (xét theo cường độ mưa trong 60 phút) đã khiến 38 tuyến đường từ trung tâm tới cửa ngõ chìm trong "biển nước", có nơi ngập suốt hơn 6 giờ đồng hồ.
Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Mấy ngày qua, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực các tỉnh miền Trung nối với vùng thấp trên khu vực giữa Biển Đông (hôm nay đã mạnh lên thành cơn bão số 3 - Mekkhala), kết hợp gió mùa tây nam có cường độ trung bình, gây mưa vừa, mưa to tại TP.HCM và các tỉnh Nam bộ.
Dự báo đêm nay, ngày mai (11.8) và những ngày tới, mưa vẫn diễn ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to, kèm dông, sét, đề phòng gió giật.
Từ ngày 12 - 19, gió Tây Nam vẫn duy trì cường độ trung bình, các tỉnh Nam bộ sẽ có mưa ở khoảng 1/2 tỉnh thành, tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối. Buổi sáng thời tiết tốt, tối và đêm ít mưa.
Theo dự báo, tháng 8, 9, 10 là cao điểm mùa mưa ở Nam bộ, tháng 11, 12 là thời điểm kết thúc mùa mưa. Tuy nhiên, do bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động ở vĩ độ thấp, nên vẫn có thể xuất hiện những đợt mưa lớn trên diện rộng. Do vậy, từ nay tới cuối năm, TP.HCM và các tỉnh Nam bộ vẫn còn xuất hiện những trận mưa có lượng trên 100 mm, gây ngập lụt đô thị.
Mùa mưa năm nay được dự báo sẽ kết thúc vào khoảng từ giữa tới cuối tháng 11, lượng mưa ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Người dân bỏ việc, ra hỗ trợ người đi đường qua đoạn ngập nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.