Mùa giảm giá

03/09/2013 03:30 GMT+7

Tháng khuyến mãi thường niên - tháng 9 đã đến, báo hiệu mùa giảm giá cuối năm bắt đầu tại TP.HCM.

Khởi động là hội chợ khuyến mãi 2013 do Sở Công thương cùng Sở VH-TT-DL TP.HCM phối hợp tổ chức kéo dài đến ngày 3.9.

Chương trình Tháng khuyến mãi năm nay thu hút sự tham gia của hơn 900 doanh nghiệp, thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm, đồ uống, thời trang, giày dép, ô tô, xe máy, điện, điện máy, điện tử, đồ gia dụng, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, dụng cụ học tập, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, trang trí nội ngoại thất, du lịch, nhà hàng khách sạn…

 Mùa giảm giá
Rất nhiều mặt hàng thực phẩm đang được giảm giá mạnh - Ảnh: Diệp Đức Minh

Cụ thể, ở lĩnh vực thực phẩm, Công ty Vissan đã dành 4 tỉ đồng để tham gia chương trình và hy vọng tăng doanh thu 15%. Hiện Vissan thực hiện giảm giá 10% một số mặt hàng thực phẩm chế biến. Công ty lương thực thành phố cũng giảm giá 15% đối với mặt hàng gạo có bán ở 53 cửa hàng trên toàn thành phố và kết hợp với các nhà sản xuất khác giảm giá trên 1.000 mặt hàng các loại.

Hệ thống siêu thị Co.opmart cũng vừa triển khai chương trình “Tự hào hàng Việt 2013”, liên kết cùng 600 nhà cung cấp với tổng trị giá khuyến mãi hơn 150 tỉ đồng (gấp 1,5 lần năm 2012), tập trung giảm giá trực tiếp trên 2.000 sản phẩm phục vụ bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày.

Ở lĩnh vực hàng gia dụng, hệ thống điện máy Chợ Lớn vừa bắt tay cùng hệ thống Index Living Mall của Thái Lan thực hiện khuyến mãi với mức giảm giá đến 50% trên rất nhiều mặt hàng gia dụng lẫn nội thất, phụ kiện trang trí… Rất nhiều khách hàng đã có thể mua chiếc thảm san hô với giá chỉ 39.000 đồng, mua máy ảnh Fujifilm giá chỉ 799.000 đồng, mua cặp loa vi tính mini cao cấp giá chỉ 49.000 đồng, chảo chống dính cao cấp giá chỉ 49.000 đồng, lò vi sóng Sanyo giá chỉ 960.000 đồng, máy xay sinh tố Philips giá chỉ 649.000 đồng, nồi cơm Sharp giá chỉ 349.000 đồng, nồi áp suất Sunhouse giá chỉ 249.000 đồng, bộ chén đũa bằng thủy tinh giá chỉ 19.000 đồng, DVD Boston giá chỉ 399.000 đồng, mua ti vi LED cao cấp của các thương hiệu hàng đầu (từ 32 - 40 inch) giá từ 3.999.000 - 6.999.000 đồng…

Ông Trần Tấn Hoàng Hậu - nhân viên Phòng Marketing Trung tâm điện máy Thiên Hòa, cũng cho biết: “Hiện nay cũng là thời điểm đua nước rút cho mùa mua sắm cuối năm nên không chỉ bán giảm giá xả hàng trưng bày, hàng tồn kho, chúng tôi còn cố gắng thu hút người tiêu dùng bằng cách giảm lợi nhuận, giảm giá cả với hàng mới”.

Theo các chuyên gia về hàng gia dụng, dưới đây là những mặt hàng người tiêu dùng cần lưu ý khi mua ở dạng hàng trưng bày, hàng tồn kho bởi rủi ro rất cao.

Thứ nhất là ti vi. Ti vi là sản phẩm hoạt động liện tục tại các siêu thị điện máy, thường từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối nên khi đến tay người tiêu dùng, nhiều chiếc đã “ngất ngư”. Hai là tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ. Bởi có thể có những nơi xảy ra hiện tượng hàng tồn quá lâu lại không được bảo quản tốt, sản phẩm bị gỉ ống đồng, nơi bán sửa lại mang ra bán giá rẻ. Ba là bếp điện từ. Những sản phẩm có giá bán quá rẻ, không có chính sách bảo hành tốt, thường bán không chạy được nhà phân phối mang ra bán giảm giá sau thời gian dài trưng bày lâu hoặc tồn kho.

Cẩm Nhi

>> Giảm giá đến 49% trong tháng khuyến mãi
>> Sức mua tăng mạnh trong tháng khuyến mãi
>> Thất vọng “Tháng khuyến mãi”
>> Tháng khuyến mãi năm nay có gì mới?
>> Tháng khuyến mãi 2011: Giảm giá từ 4-49%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.