Mưa bão kéo dài : sản lượng rau, hoa sụt giảm, giá tăng cao

18/10/2020 17:06 GMT+7

Do ảnh hưởng mưa bão nên sản lượng rau, hoa Đà Lạt sụt giảm, cung không đủ cầu, khiến giá tăng cao.

Chiều 18.10, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và bão, Đà Lạt có mưa kéo dài khiến sản lượng rau, hoa sụt giảm đáng kể, cung không đủ cầu.
Rau bị hư hại, sản lượng giảm
Cụ thể, nhiều vườn rau xà lách, lô lô, cu ria, pố xôi canh tác ngoài trời bị hư hại; rau canh tác trong nhà kính thiếu quang hợp làm sản lượng giảm. Ông Nguyễn Quốc Minh Ngữ, Giám đốc Công ty TNHH Đồng Xanh (chuyên cung cấp rau cho chuỗi nhà hàng ở TP.HCM), chia sẻ: “Do mưa bão nên sản lượng rau của công ty sụt giảm hơn 50%, thiếu hụt nhiều nhất là rau lô lô, pố xôi nên giá rau tăng vọt từ trên 35.000 đồng đến 40.000 đồng/kg…”.

Vườn rau bị ngập úng do mưa bão kéo dài

ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, tại vùng chuyên canh rau ở huyện Đơn Dương và Đức Trọng (phụ cận Đà Lạt), nhiều diện tích bị ngập úng. Theo ông Nguyễn Quang Liêm (xã Hiệp An, Đức Trọng), do mưa kéo dài hơn 2 tuần qua, vườn xà lách hơn 3 sào của gia đình ông bị “co” rễ, “cháy” lá không phát triển được. Nếu thu hoạch thì chỉ còn 30% sản lượng so với thời tiết bình thường, kéo theo chất lượng giảm. Phòng NN-PTNN Đơn Dương cho biết giá rau xà lách, hành lá, cà chua đều tăng, những ngày qua các mặt hàng trên bán tại vườn trên 20.000 đồng/kg.

Giá rau xà lách các loại tăng vọt lên trên 35.000 đồng/kg do sản lượng sụt giảm

ẢNH: LÂM VIÊN

Hoa hồng tăng giá hơn 300%
Ông Nguyễn Đức Cứ cho biết thêm khoảng 1 tuần nay, giá hoa hồng tăng dần vì các vựa mua chuẩn bị cho dịp lễ Phụ nữ Việt Nam 20.10. Giá hoa hồng Đà Lạt ngày 18.10 từ 4.500 - 5.000 đồng/cành (tùy loại), hoa cúc 40.000 - 45.000 đồng/bó 10 cành.

Hoa hồng tăng giá hơn 300%

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại H.Lạc Dương cận kề Đà Lạt nơi có làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang, đang canh tác trên 200 ha hồng các loại ứng dụng công nghệ cao, cũng đang nhộn nhịp người mua kẻ bán. Ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng NN-PTNT H.Lạc Dương, cho biết: “Hoa hồng đang rất hút hàng, cung không đủ cầu, giá tăng trên 300%. Bình thường chỉ 1.200 - 1.300 đồng/cành, ngày 18.10 tăng lên 5.000 - 6.000 đồng/cành (tùy màu), cá biệt giống hồng mới Ecuador giá từ 10.000 - 12.000 đồng/bông vì có mùi thơm đặc biệt”.
Ông Hải giải thích thêm, do mùa thu trời mưa kéo dài, độ quang hợp kém nên hồng ít ra hoa, sản lượng giảm; nhưng nhu cầu cho ngày lễ 20.10 tăng kéo giá hoa tăng cao. Còn tại Đà Lạt, nhiều vườn hoa hồng ở làng hoa Vạn Thành còn bị các loại nấm bệnh bùng phát nên năng suất hoa giảm tới 50 - 60% so với cùng kỳ, có hộ bị thiệt hại tới 80 - 90%.

Người trồng hoa hồng phấn khởi vì giá tăng cao bù đắp cho sản lượng sụt giảm

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo các chủ vườn, do thời tiết mưa bão kéo dài nên sản lượng rau, hoa sụt giảm nhưng nhu cầu lại tăng, dẫn đến khan hiếm rau, hoa trên thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.