Một công ty khai thác titan trái phép

06/09/2013 09:40 GMT+7

(TNO) Chiều 5.9, ông Trần Anh Tuấn, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chiều cùng ngày đoàn công tác liên ngành tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra đột xuất việc khai thác titan của Công ty CP khoáng sản Quảng Trị tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, H.Vĩnh Linh.

(TNO) Chiều 5.9, ông Trần Anh Tuấn, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chiều cùng ngày đoàn công tác liên ngành tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra đột xuất việc khai thác titan của Công ty CP khoáng sản Quảng Trị tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, H.Vĩnh Linh. 

Ông Tuấn cho biết qua kiểm tra thực tế, đoàn nhận thấy việc khai thác này có sai phạm.

Còn theo nguồn tin của Thanh Niên, Công ty CP khoáng sản Quảng Trị được Bộ Công nghiệp cấp giấy phép số 2373/QĐ/ĐCKS ngày 26.10.1998 khai thác khoáng sản titan trên diện tích 66,3 ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Thái trong thời hạn 14 năm.

Đến ngày 26.10.2012 giấy phép đã hết hạn. Bên cạnh đó, ngày 16.9.2012 thời hạn thuê đất cũng đã hết nhưng gần 3 tháng nay công ty vẫn tiếp tục khai thác khoáng sản trái phép, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Được biết, đoàn liên ngành đã lập biên bản yêu cầu Công ty CP khoáng sản Quảng Trị dừng ngay hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, tiến hành các biện pháp hoàn thổ, phục hồi môi trường, đất đai theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phúc

>> Đóng cửa mỏ ti tan trái phép tại sân bay Chu Lai
>> Một học sinh chết đuối vì sụp hố khai thác ti tan
>> Rùa biển mất chỗ đẻ vì nạn khai thác ti tan
>> Xe chở ti-tan lật xuống mương
>> Phát hiện 2 mỏ quặng bô-xít trữ lượng gần 1 tỉ tấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.