Mỗi tháng chi 1 tỉ USD nhập máy móc từ Trung Quốc

Nguyên Nga
Nguyên Nga
16/12/2018 18:57 GMT+7

Hết tháng 11, Việt Nam chi nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc nhóm hàng máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng đạt 10,92 tỉ USD, tăng gần 10%.

Tính trung bình, mỗi tháng Việt Nam chi gần 1 tỉ USD để nhập khẩu máy móc từ thị trường này.
Số liệu vừa cập nhập của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, hết 11 tháng, cả nước nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 30,66 tỉ USD. Sau thị trường Trung Quốc, Việt Nam nhập máy móc từ Hàn Quốc đạt 5,6 tỉ USD, giảm 30,5%; nhập từ Nhật Bản đạt 4,05 tỉ USD, tăng nhẹ 4%...
Hết tháng 11, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 216,31 tỉ USD, tăng 12,1% so với năm 2017. Trong đó, thống kê cho thấy, nhóm hàng nhập tăng chủ yếu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; nguyên phụ liệu ngành dệt may; dầu thô…
Không chỉ chi nhập máy móc dẫn đầu từ Trung Quốc, nhiều nhóm hàng trong nhóm các mặt hàng nhập khẩu tăng trong năm cũng chiếm phần lớn từ thị trường Trung Quốc.
Cụ thể, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, Hàn Quốc và Trung Quốc hiện là hai thị trường cung cấp chính của Việt Nam, đạt 14,41 tỉ USD, chiếm hơn 93% tổng kim ngạch mặt hàng này của cả nước. Trong đó, Trung Quốc là 7,82 tỉ USD và Hàn Quốc 5,61 tỉ USD.
Hay nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (gồm bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày) nhập khẩu đạt gần 22 tỉ USD, tăng 14,6%. Trong đó, Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với 9,65 tỉ USD, tăng 18%.
Sắt thép các loại mặc dù trị giá nhập khẩu trong 11 tháng giảm gần 11% về số lượng nhưng tăng hơn 9% về trị giá. Và Trung Quốc tiếp tục là nhà cung cấp sắt thép lớn nhất vào Việt Nam với 5,76 triệu tấn, đạt 4,15 tỉ USD, chiếm gần 1 một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.