Mỗi năm Tây nguyên giảm 33.200 ha rừng 60.000 ha cà phê bị hạn hán

03/04/2015 07:07 GMT+7

Ngày 2.4 tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững và UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức “Hội thảo chương trình phát triển Tây nguyên bền vững - thảo luận và đề xuất các giải pháp can thiệp tại Lâm Đồng”.

Ngày 2.4 tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững và UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức “Hội thảo chương trình phát triển Tây nguyên bền vững - thảo luận và đề xuất các giải pháp can thiệp tại Lâm Đồng”.

Theo bà Lê Thị Hà Liên, Phó giám đốc Trung tâm thông tin - Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, từ năm 1976 - 2012, diện tích rừng tự nhiên ở Tây nguyên giảm khoảng 31,8% (1.196.000 ha), tương ứng 33.200 ha/năm. Đáng lo ngại trong tổng số diện tích rừng còn lại chỉ có 10,4% là rừng giàu, 67% là rừng nghèo, còn lại là trung bình. Việc chuyển đổi đất rừng sang đất nông nghiệp, thủy điện, khai thác gỗ, vấn đề di dân... là những nguyên nhân chính dẫn đến mất rừng.

* Cũng trong ngày 2.4, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết toàn tỉnh hiện có 60.000 ha cà phê bị ảnh hưởng do hạn hán, có khả năng mất trắng và giảm năng suất nếu tình trạng khô hạn tiếp tục kéo dài. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng, mực nước trên các sông suối tự nhiên, khe lạch nhỏ đến cuối tháng 3.2015 hầu hết đã khô cạn; mực nước tại một số hồ thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh đã xuống thấp hơn cùng kỳ từ 0,8 m - 1 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.