Mỗi chiếc ô tô Tesla bán ra nhà sản xuất lỗ gần 90 triệu đồng

12/08/2015 13:26 GMT+7

(TNO) Theo Reuters đây là thời điểm khó khăn cho hãng Tesla Motors khi mỗi chiếc ô tô model S dòng sedan chạy bằng điện được bán ra nhà sản xuất ô tô này lỗ 4.000 USD, gần 90 triệu đồng.

(TNO) Theo Reuters đây là thời điểm khó khăn cho hãng Tesla Motors khi mỗi chiếc ô tô model S dòng sedan chạy bằng điện được bán ra nhà sản xuất ô tô này lỗ 4.000 USD, gần 90 triệu đồng.

Tesla, mỗi chiếc xe bán ra lỗ 4.000 USD
Lỗ quá nhiều nên Tesla Motors quyết định cắt mục tiêu sản lượng trong năm nay
và năm sau - Ảnh: Reuters
Hôm 4.8, Tesla Motors đã quyết định cắt mục tiêu sản lượng trong năm nay và năm sau. Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết đang xem xét lựa chọn để huy động thêm vốn và không loại trừ bán thêm cổ phiếu. 
Ông Elon Musk đã tự đặt ra thời hạn chót cho mình và hứa hẹn đến quý 1 năm 2016, Tesla sẽ kiếm đủ tiền để tài trợ cho bước chuyển đổi từ một chiếc ô tô chi phí sản xuất cao, sản lượng thấp thành một chiếc ô tô kiểu dáng đa dạng, số lượng sản xuất khổng lồ và mở rộng sản xuất hệ thống trữ điện.
Trong tuần qua cổ phiếu của Tesla đã giảm hơn 10%. Chủ yếu do các nhà đầu tư và phân tích lo ngại rủi ro trước kế hoạch đầy tham vọng của ông Elon Musk. Tuy nhiên, so với cách đây 2 năm cổ phiếu của Tesla vẫn cao hơn 70%. Nếu so với tháng 1.2015, nó vẫn còn cao hơn 8%.
Theo Reuters, tính đến ngày 30.6, Tesla chỉ còn 1,15 tỉ USD trong tay, so với một năm trước đó là 2,67 tỉ USD. Giá trị vốn hóa thị trường là 31 tỉ USD, nhiều hơn cả Fiat Chrysler Automobiles NV và Jeep Grand Cherokees.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.