Miễn xử phạt lao động VN cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước

09/09/2015 05:00 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 62/NQ-CP, nêu rõ người lao động VN ở Hàn Quốc có hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng hoặc ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động mà tự nguyện về nước trong thời hạn từ ngày 1.9 - 31.12.2015 thì không bị phạt tiền theo quy định tại điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 62/NQ-CP, nêu rõ người lao động VN ở Hàn Quốc có hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng hoặc ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động mà tự nguyện về nước trong thời hạn từ ngày 1.9 - 31.12.2015 thì không bị phạt tiền theo quy định tại điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP.

Trước đó, theo Bộ LĐ-TB-XH, tình trạng lao động VN làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp tại nước này gia tăng, đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của người lao động VN và đã dẫn đến việc Chính phủ Hàn Quốc hạn chế tiếp nhận lao động VN. Nhằm giảm tỷ lệ lao động VN cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22.8.2013 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.