Máy bay 'made in China' sẵn sàng thách thức Airbus, Boeing

10/11/2017 22:09 GMT+7

Máy bay do Trung Quốc sản xuất vừa hoàn tất chặng bay thử đường dài đầu tiên.

Theo CNBC, chiếc C919 cất cánh từ Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải hôm nay 10.11, bay gần 2 giờ 30 phút trước khi hạ cánh tại Xi'an Yanliang ở tỉnh Thiểm Tây. Máy bay có sức chứa từ 158 đến 168 chỗ ngồi, tầm bay tối đa khoảng hơn 5.470 km. C919 được xem là đối thủ của Boeing 737 và Airbus A320.
Báo chí Trung Quốc đưa tin hãng Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) cho biết chuyến bay “đánh dấu bước đi vào hoạt động nghiên cứu và phát triển thử nghiệm bay”. Mặc dù được dán mác "made in China", động cơ C919 là hàng Pháp - Mỹ, còn hệ thống định vị và liên lạc thì do công ty Rockwell Collins cũng của Mỹ cung cấp.
COMAC cho biết hồi tháng 9 rằng họ nhận nhiều đơn đặt hàng, tổng cộng 730 chiếc C919 từ 27 khách hàng. Tất cả khách hàng là hãng hàng không Trung Quốc, trừ GE Capital Aviation Services là công ty Ireland - Mỹ.
COMAC dự kiến sản xuất 6 chiếc máy bay thử nghiệm. Chiếc thứ hai dự kiến sẽ bay thử lần đầu vào cuối năm nay. Hiện C919 đã hoàn tất sáu chuyến bay. Từ tháng 4, cơ quan an toàn hàng không châu Âu đã đồng ý bắt đầu quá trình chứng nhận an toàn cho máy bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.