Masan nghiên cứu đầu tư chuỗi cà phê

Mai Phương
Mai Phương
31/10/2019 18:30 GMT+7

Chiều 31.10, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2019.

Trong quý 3/2019, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 9.000 tỉ đồng và lũy kế 9 tháng đạt 26.400 tỉ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận phân bổ cho cổ đông công ty trong 9 tháng đạt 2.459 tỉ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong đó, các lĩnh vực kinh doanh của Masan như thịt, sản phẩm tiêu dùng hay thức ăn chăn nuôi đều tăng trưởng mạnh. Công ty này khẳng định kế hoạch kinh doanh 2019 đang đi đúng hướng.
Ví dụ thịt mát MEATDeli trong quý 3 vừa qua có doanh thu tăng 4 lần so với quý 2/2019. Mức tăng trưởng sản phẩm thịt có thương hiệu này đạt 31%/tháng kể từ tháng 6.2019. Hiện mảng thịt đã có 320 điểm bán trên toàn quốc và mục tiêu đến hết năm 2019 lên đến 550 điểm bán. Công ty kỳ vọng doanh thu thuần tháng 12.2019 sẽ đạt mức 100 tỉ đồng, tương đương doanh thu cả năm là 1.200 tỉ đồng.
Hay mảng đồ uống cũng tăng trưởng doanh thu thuần quý 3/2019 35,4% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến doanh thu thuần quý 4/2019 sẽ tăng hai con số. Nhóm ngành hàng tiêu dùng gồm gia vị, thực phẩm tiện lợi, thức uống... tăng trưởng 6% về doanh thu.
Tuy nhiên sản phẩm cà phê không tăng trưởng trong quý 3/2019. Do đó hiện Masan đang thử một số sản phẩm mới và sẽ đưa ra thị trường trước Tết Nguyên đán 2020. Đồng thời, công ty đang xem xét các mô hình kinh doanh mới để tạo tăng trưởng đột phá trong tương lai như thông qua hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) chuỗi cà phê...
Với những kết quả trên, Masan dự báo tổng doanh thu của tập đoàn cả năm nay sẽ đạt từ 38.000 - 40.000 tỉ đồng và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông công ty từ 3.500 - 3.600 tỉ đồng, thấp hơn so với dự báo ở Đại hội đồng cổ đông thường niên do giá hàng hóa giảm và ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi. Trong đó nhóm hàng tiêu dùng dự kiến tăng doanh thu từ 10 - 15% với động lực chính đến từ chiến lược cao cấp hóa ngành hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi. Bên cạnh đó, doanh thu thuần của ngành chế biến thịt và thức ăn chăn nuôi cũng tăng cao...
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Masan Group, ông Nguyễn Đăng Quang chia sẻ: “Công ty đang tiến đến vạch đích của năm 2019 và tôi tin những mảnh ghép chiến lược sẽ dần trở nên rõ ràng vào cuối năm nay. Bức tranh sẽ rõ ràng và cho thấy lý do vì sao chúng tôi lạc quan vào triển vọng năm 2020 và xa hơn. Tại Masan, chúng tôi tập trung nguồn lực để tạo ra các giá trị mạnh mẽ trong trung hạn cho người tiêu dùng và cổ đông, thay vì theo đuổi các giá trị ngắn hạn hằng quý”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.