Mạo danh nghệ sĩ nói xấu công ty địa ốc

07/06/2015 19:48 GMT+7

(TNO) Ngày 7.6, ông Trần Bá Dương, Tổng giám đốc Công ty Đại Quang Minh phát đi thông cáo báo chí đề cập đến việc một số cá nhân đã mạo danh nghệ sĩ để 'nói xấu, đưa thông tin bịa đặt' về dự án Sala (Q.2, TP.HCM) do công ty này làm chủ đầu tư.

(TNO) Ngày 7.6, ông Trần Bá Dương, Tổng giám đốc Công ty Đại Quang Minh phát đi thông cáo báo chí đề cập đến việc một số cá nhân đã mạo danh nghệ sĩ để 'nói xấu, đưa thông tin bịa đặt' về dự án Sala (Q.2, TP.HCM) do công ty này làm chủ đầu tư.

Cụ thể theo ông Dương, vừa qua trên facebook và trang blog xuất hiện những bài viết bịa đặt bôi nhọ công ty ông. Đặc biệt những người giấu mặt còn lập facebook sử dụng tên và hình ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Hoài Linh đưa thông tin và hình ảnh không đúng về một dự án của công ty này như: “Công ty CP Đại Quang Minh nổi tiếng trên thị trường bất động sản bởi là chủ một số dự án lớn và nay là Chủ đầu tư khu đô thị Sala. Thế nhưng, do cách làm ăn gian dối nên công ty này bị mất uy tín và hậu quả là đang đối diện với làn sóng phản đối, tẩy chay của các khách hàng và các đối tác”...
Tuy nhiên, theo ông Dương, trong ngày 6.6, đại diện của Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Hoài Linh đã xác nhận với Công ty Đại Quang Minh qua mail các facebook nêu trên là mạo danh. Các nghệ sĩ này khẳng định họ đã bị lợi dụng tên tuổi chứ không hề biết gì về các thông tin như trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.