Malaysia, Singapore ký thỏa thuận đường sắt cao tốc

14/12/2016 09:15 GMT+7

Ngày 13.12, Malaysia và Singapore chính thức ký thỏa thuận xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối liền hai nước.

Theo tờ New Straits Times, buổi lễ ký kết có sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Najib Razak và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long. Với tổng chiều dài 350 km, tuyến đường sắt mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm thời gian đi lại giữa hai nước xuống còn khoảng 90 phút khi bắt đầu vận hành vào năm 2026. Chi phí của dự án là khoảng 16 tỉ USD và quy trình đấu thầu quốc tế sẽ bắt đầu vào tháng sau.
Tờ International Business Times dẫn các nguồn tin cấp cao cho biết Nhật Bản đang rất quan tâm đến dự án và tự tin có thể thắng thầu nhờ công nghệ xe lửa cao tốc Shinkansen đã chứng minh được hiệu quả và độ an toàn trong hơn nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Trung Quốc có lợi thế hơn do nước này đã giành được nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở Malaysia trong những năm gần đây. Đáng kể nhất là tuyến đường sắt bờ đông Malaysia có chi phí hơn 12 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.