Malaysia rút giấy phép hãng hàng không Hồi giáo

15/06/2016 08:37 GMT+7

Cục Hàng không Malaysia vừa thu hồi giấy phép bay thương mại đối với Rayani Air, hãng hàng không Hồi giáo đầu tiên của nước này, với lý do không đáp ứng được nhiều quy định.

Theo BBC, lệnh cấm bay được đưa ra sau một đợt kiểm tra sâu rộng về hoạt động kinh doanh và an toàn bay của Rayani Air. Trước đó, hãng đã bị đình chỉ 3 tháng. Cục Hàng không cho biết Rayani Air vi phạm nghiêm trọng các điều lệ trong giấy phép bay, đồng thời không chứng minh được còn đủ năng lực quản lý và tài chính để tiếp tục hoạt động.
Ra mắt tháng 12.2015, Rayani Air tuyên bố chỉ phục vụ thức ăn đạt chứng chỉ halal dành cho người Hồi giáo và thức uống không có cồn. Trang phục của đội ngũ tiếp viên cũng tuân theo tiêu chuẩn Hồi giáo, bao gồm khăn choàng đầu dành cho nữ. Hãng hoạt động với 2 chiếc Boeing sức chứa 180 khách/chiếc, 8 phi công và 50 nhân viên khác. Trước khi bị rút giấy phép, Rayani Air chỉ hoạt động nội địa nhưng đang có kế hoạch mở đường bay quốc tế đến thánh địa Hồi giáo Mecca ở Ả Rập Xê Út.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.