Lừa bán khẩu trang chống dịch Covid-19 qua mạng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/03/2020 11:56 GMT+7

Ngày 24.3, Công an P.Hòa Khê (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) chuyển Công an Q.Thanh Khê thụ lý theo thẩm quyền để điều tra vụ lừa bán khẩu trang y tế chống dịch Covid-19 qua mạng.

Trước đó, chị Dương Thị Nhàn (29 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đọc thông tin trên Facebook về việc bán khẩu trang y tế chống dịch Covid-19 nên tìm hiểu với ý định kinh doanh. Chị Nhàn liên hệ qua Facebook của “chủ thớt” có tên “Nguyen Thanh Huong” thì được chào giá 10 triệu đồng/thùng, mỗi thùng 10.000 cái khẩu trang, tương đương 1.000 đồng/cái, nhưng giá sỉ chỉ áp dụng cho 5 thùng trở lên.
Chị Nhàn và chủ tài khoản trên thống nhất mua - bán 5 thùng khẩu trang giá 50 triệu đồng (50.000 cái). “Nguyen Thanh Huong” yêu cầu chị Nhàn chuyển khoản 24% giá trị đơn hàng để đặt cọc.
Chị Nhàn chuyển khoản 12 triệu đồng, “Nguyen Thanh Huong” hứa khi gom đủ hàng sẽ báo lại. Tiếp đó, chị Nhàn chuyển thêm 34,5 triệu đồng theo yêu cầu, số tiền còn lại 4,5 triệu đồng sẽ thanh toán khi nhận hàng.
Tuy nhiên, đến nay chị Nhàn vẫn chưa nhận được khẩu trang y tế chống dịch Covid-19, còn tài khoảng Facebook và số điện thoại “Nguyen Thanh Huong” thì không liên hệ được.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, lực lượng biên phòng TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ lô hàng 10.000 khẩu trang y tế chống dịch Covid-19 trong 4 thùng carton không rõ nguồn gốc, chất lượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.