Lotte Group vẫn muốn xúc tiến IPO cho khách sạn Lotte Seoul

29/09/2016 12:03 GMT+7

Cuộc điều tra nhằm vào Lotte Group, vốn được công bố hồi tháng 6, đã làm trì hoãn kế hoạch IPO trị giá 4,5 tỉ USD dành cho khách sạn Lotte.

Lotte Group, đối tượng của một cuộc điều tra tham nhũng sâu rộng đang được xúc tiến ở Hàn Quốc, ngày 29.9 cho biết họ vẫn giữ ý định phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dành cho khách sạn Lotte trực thuộc ở thủ đô Seoul.
Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của tập đoàn lớn thứ 5 Hàn Quốc cho biết kế hoạch IPO cho khách sạn Lotte chỉ có thể được xúc tiến sau khi các công tố viên hoàn tất cuộc điều tra.
Trước đó, một thẩm phán của Tòa án Quận Trung tâm Seoul cho biết tòa đã bác đề nghị của các công tố viên tống đạt trát bắt Chủ tịch Lotte Group là ông Shin Dong-bin liên quan đến cuộc điều tra.
Cuộc điều tra nhằm vào Lotte Group, vốn được công bố hồi tháng 6, đã làm trì hoãn kế hoạch IPO trị giá 4,5 tỉ USD dành cho khách sạn Lotte.
Lotte Group đang bị cáo buộc lập quỹ đen 30 tỉ won (26 triệu USD) cùng nhiều hoạt động phi pháp khác như biển thủ và trốn thuế.
Theo cáo buộc, quỹ đen nói trên được dùng để “bôi trơn” các chính trị gia sau khi có nghi vấn Lotte Group nhận được nhiều đặc quyền trong kinh doanh dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Myung-bak (2008 - 2013).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.