Lo nuôi bò, bầu Đức bị 'gấu' quật ngã

02/12/2015 09:53 GMT+7

Liên tục công bố các thông tin tốt đẹp trong kết quả kinh doanh, đặc biệt là mảng kinh doanh bò, tuy nhiên việc thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh trong năm 2015 đã kéo tài sản bầu Đức tụt giảm mạnh…

Liên tục công bố các thông tin tốt đẹp trong kết quả kinh doanh, đặc biệt là mảng kinh doanh bò, tuy nhiên việc thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh trong năm 2015 đã kéo tài sản bầu Đức tụt giảm mạnh…

Doanh thu từ kinh doanh bò của Hoàng Anh Gia Lai lên đến 1.378 tỉ đồng trong quý 3 - Ảnh: N.HDoanh thu từ kinh doanh bò của Hoàng Anh Gia Lai lên đến 1.378 tỉ đồng trong quý 3 - Ảnh: N.H
Bầu Đức nuôi bò nhưng quên chống “gấu”
Giữa tháng 11, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015 với kết quả khá khả quan. Cụ thể, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh lên 2.168 tỉ đồng, gấp 2,7 lần so với quý 3/2014. Trong đó, công ty của bầu Đức bất ngờ có doanh thu từ kinh doanh bò lên đến 1.378 tỉ đồng trong quý 3 và lũy kế 9 tháng là 2.145 tỉ đồng.
Nhờ doanh thu từ bò, HAG đạt 429 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3 và đạt 1.342 tỉ đồng lũy kế 9 tháng đầu năm. Mức này tuy còn thấp hơn 19% so cùng kỳ 2014 nhưng đã hoàn thành 72% kế hoạch năm so với mục tiêu lãi trước thuế 2.100 tỉ đồng trong năm 2015.
Có thể nói, việc đầu tư vào bò tuy đã mang lại quả ngọt cho bầu Đức nhưng đại gia này vẫn “gục ngã” trước sức mạnh của “gấu” trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, dù chỉ số VN-Index tăng nhẹ 4,54% từ 545,63 lên 570,41 điểm nhưng chỉ số VN30-Index thống kê riêng 30 cổ phiếu hàng đầu Việt Nam lại giảm 3,76% từ 601,66 điểm xuống 579,06 điểm phản ánh các mã bluechips đang đánh mất giá trị.
Việc bluechips giảm giá thể hiện xu hướng thị trường đang thiếu tích cực và trong bối cảnh đó, HAG là một trong những bluechips rớt giá mạnh đã khiến bầu Đức chịu thiệt hại nặng nề khi tài sản giảm hơn 3.500 tỉ đồng.
Bầu Long soán ghế và hai nữ tướng Vingroup “đe dọa”
Trên thị trường chứng khoán, thuật ngữ bull market (“bò”) biểu thị cho thị trường tăng và bear market (“gấu”) là xu hướng giảm.
Theo thống kê của Thanh Niên Online, tính đến hết phiên giao dịch ngày đầu tiên của tháng 12.2015, tài sản của bầu Đức giảm mạnh từ mức 7.685 tỉ đồng cuối năm 2014 xuống chỉ còn 4.173 tỉ đồng, mất hơn 3.512 tỉ đồng. Việc tài sản bầu Đức giảm mạnh đến từ việc cổ phiếu HAG mất giá đến 45,7% sau 11 tháng, từ mức 22.100 đồng xuống 12.000 đồng/cổ phiếu.
Do tài sản mất giá nghiêm trọng, bầu Đức đã bị bầu Long (Trần Đình Long) soán chiếc ghế người giàu thứ 2 Việt Nam trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát do bầu Long sở hữu chỉ giảm nhẹ từ mức 34.500 đồng (giá điều chỉnh) xuống 30.300 đồng/cổ phiếu, giúp bầu Long có được số tài sản trị giá 5.585 tỉ đồng. Trong năm qua, HPG đã tăng vốn điều lệ từ 4.886 tỉ đồng lên 7.329 tỉ đồng và bầu Long cũng bỏ vốn mua thêm 10 triệu cổ phần HAG giúp đại gia này vượt mặt bầu Đức với khoảng cách khá xa.
Trong khi bầu Long và bầu Đức soán ngôi nhau, gia đình Vingroup lại yên vị vững chắc khi chiếm 3/5 vị trí những người giàu nhất trên sàn chứng khoán.
Ngôi vương của đại gia Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vingroup (VIC) gần như là bất khả xâm phạm. Với 28,59% cổ phần sở hữu tại VIC, tổng tài sản của ông Vượng hiện đạt 22.787 tỉ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2014. Với tài sản tiếp tục tăng trưởng bất chấp khó khăn của thị trường chứng khoán, ông Vượng giữ kỷ lục 5 năm liền là người giàu nhất Việt Nam.
Xếp sau 3 đại gia trên, hai nữ tướng của Vingroup là bà Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng của Vingroup đang là những người phụ nữ giàu nhất. Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Vingroup nắm giữ tài sản lên tới 3.929 tỉ đồng nhờ sở hữu 91,8 triệu cổ phiếu VIC. Bà Phạm Thúy Hằng cũng là Phó chủ tịch Vingroup nắm 61,3 triệu cổ phiếu VIC tương đương tài sản 2.624 tỉ đồng.
Với giá trị tài sản hiện tại, mức chênh lệch giữa bà Phạm Thu Hương (người giàu thứ 4) và ông Đoàn Nguyên Đức (người giàu thứ 3) là rất sát nhau, chỉ 243 tỉ đồng. Bầu Đức hoàn toàn có thể bật tiếp khỏi vị trí Top 3 nếu không sớm lèo lái HAG thoát khỏi nanh vuốt của “gấu”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.