Lo ngại quá tải giao thông ra cảng Hiệp Phước

06/03/2014 02:00 GMT+7

Ngày 5.3, Ban Quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết dự báo sắp tới lượng hàng hóa thông qua các cảng trên sông Soài Rạp, H.Nhà Bè sẽ tăng cao. Nhu cầu về giao thông khu vực Hiệp Phước sẽ tăng đột biến, nhất là sau khi đưa luồng Soài Rạp vào hoạt động (tháng 6.2014).

Để giải quyết vấn đề này, Sở GTVT cần gấp rút tổ chức kết nối giao thông bộ hướng từ cảng Hiệp Phước về trung tâm thành phố và các khu vực lân cận để phục vụ vận chuyển hàng hóa ra vào KCN Hiệp Phước. Đáng lo ngại nhất là tình trạng quá tải giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; vấn đề an toàn giao thông tại nút giao cầu Bà Chiêm. Sở GTVT cần khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh đường Nguyễn Hữu Thọ vào KCN Hiệp Phước, đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường trong KCN này.

Đình Mười

>> Cảng Hiệp Phước chỉ có 1 - 2 chuyến hàng/tháng
>> Chuyến hàng đầu tiên của cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.