Liên kết phát triển vùng Tây nguyên

25/07/2015 06:00 GMT+7

Ngày 24.7, tại Đắk Lắk, Ban Kinh tế T.Ư, Ban Chỉ đạo Tây nguyên và Thời báo Kinh tế VN tổ chức hội thảo về liên kết phát triển vùng Tây nguyên với 3 chuyên đề về liên kết phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, hạ tầng giao thông và du lịch.

Ngày 24.7, tại Đắk Lắk, Ban Kinh tế T.Ư, Ban Chỉ đạo Tây nguyên và Thời báo Kinh tế VN tổ chức hội thảo về liên kết phát triển vùng Tây nguyên với 3 chuyên đề về liên kết phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, hạ tầng giao thông và du lịch.

Hơn 30 báo cáo nghiên cứu, tham luận trình bày tại hội thảo tập trung phân tích lợi thế so sánh, những bất cập và hiện trạng việc liên kết phát triển trong từng lĩnh vực, ngành hàng của các tỉnh Tây nguyên.
Đối với chuỗi giá trị nông nghiệp, có nhiều ý kiến đề xuất về liên kết phát triển một số cây công nghiệp chủ lực, tái cơ cấu ngành cà phê, xây dựng thương hiệu nông sản, tăng thu nhập chuỗi giá trị rừng trồng, liên kết ứng dụng công nghệ cao giữa Lâm Đồng và các tỉnh Tây nguyên... Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của hệ thống hạ tầng và đô thị trong mối liên kết phát triển vùng, khai thác cửa khẩu Đắk Peur (Đắk Nông)... Ban Chỉ đạo Tây nguyên cho biết sắp tới sẽ thành lập Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây nguyên nhằm thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong vùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.