Liên kết kinh tế Nga - Đức mạnh lên bất chấp căng thẳng chính trị

02/06/2017 13:36 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công bố thông tin tích cực về thương mại Nga - Đức trong quý 1/2017.

Cụ thể, ông Vladimir Putin cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2017 (SPIEF 2017) rằng thương mại giữa Nga và Đức tăng 40% trong quý đầu năm nay, các doanh nghiệp Đức cũng đang sản xuất tại Nga.
“Chúng tôi đã đồng ý và thực hiện thành công nhiều dự án. Sản xuất Đức khá cao và mức độ địa phương hóa đạt từ 60-70%. Lấy ví dụ ngành công nghiệp ô tô. Không có công ty Đức hay công ty nước ngoài nào rời Nga vì khó khăn chính trị. Họ tiếp tục kinh doanh mặc khó khăn kinh tế, bất chấp sự sụt giảm trong thu nhập và nhu cầu. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ các doanh nghiệp này để hoạt động mang tính xây dựng như trên tiếp tục”, Tổng thống Nga cho biết.
Ông Putin còn đề cập đến nhà máy Daimler đang được xây dựng ở khu vực Moscow (Nga). Nhà máy sẽ hoàn tất vào năm 2019, lắp ráp đến 25.000 chiếc xe Mercedes-Benz và tuyển dụng hơn 1.000 người. Trong tháng 5, Phòng Thương mại Nước ngoài Đức - Nga ghi nhận mức tăng 43% lên mức 6,7 tỉ USD trong hai tháng đầu năm nay. Văn phòng Thống kê Liên bang Đức ghi nhận mức tăng 37,3% lên 9,5 tỉ USD cùng kỳ.
Theo cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Nước ngoài Đức - Nga, 63% công ty Đức hoạt động tích cực tại Nga dự báo doanh số tăng trong năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.