Lễ hội tôn vinh cà phê Việt

10/12/2016 07:07 GMT+7

Từ 8 - 11.12, tại Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM) diễn ra lễ hội cà phê với chủ đề “Lễ hội quảng bá và văn hóa thưởng thức cà phê VN”, do Hiệp hội Cà phê ca cao VN tổ chức.

Lễ hội có sự tham gia của trên 60 đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê, bao gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng, được người tiêu dùng yêu mến như Vinacafe, Nestlé, Trung Nguyên, Mê Trang, Phúc Sinh…
Đây là dịp để các nhà sản xuất, kinh doanh cà phê gặp gỡ, giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, quảng bá sản phẩm, thương hiệu, tìm kiếm đối tác; người yêu mến cà phê VN có thêm những trải nghiệm thú vị về văn hóa cà phê Việt, bổ sung những kiến thức pha chế, thưởng thức cà phê an toàn; đồng thời là dịp để tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành cà phê VN, tôn vinh các sản phẩm cà phê chất lượng, uy tín.
Dịp lễ hội năm nay còn có thêm hai sự kiện đặc biệt: kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Nông trường cà phê Đông Hiếu (10.12.1961) và lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc lấy ngày 10.12 là ngày Cà phê VN.
Bên cạnh đó, Hiệp hội Cà phê ca cao VN còn tổ chức hội thảo “Tương lai phát triển ngành cà phê VN đến năm 2030”, với sự tham dự của nhiều đoàn khách đến từ Indonesia, Colombia, Liên đoàn Cà phê robusta Đông Phi…
Khách tới dự lễ hội vào cửa tự do, thử nếm cà phê miễn phí (ảnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.