Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Việt Nam

04/06/2016 18:22 GMT+7

Lễ tuyên dương Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc không chỉ tôn vinh cá nhân khởi nghiệp thành công mà còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong hàng triệu thanh niên Việt Nam.

Sáng 4.6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Đảng Hoàng Bình Quân; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long tới dự.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Bùi Văn Quân cho biết, 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm nay được lựa chọn từ 230 ứng viên trên toàn quốc. Các ứng viên đã trải qua 3 vòng bình chọn là sơ tuyển, thẩm định thực tế, chung tuyển để lựa chọn TOP 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Sau đó, ban tổ chức bỏ phiếu chọn ra 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất.
Các ứng viên được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc có tuổi đời dưới 35, đang quản lý điều hành doanh nghiệp hoạt động dưới 10 năm. Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các ứng viên giành danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 đã tạo doanh thu năm 2015 là 4.554 tỉ đồng, tăng 74% so với năm 2014.
tuyen-duong-doanh-nhan-khoi-nghiep
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao cúp cho doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 Ảnh Phan Hậu
Phát biểu tại lễ trao giải, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương những thành tích xuất sắc của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đội ngũ doanh nhân trẻ cần cùng nhau sát cánh với các thế hệ doanh nhân đi trước, tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn để phát triển doanh nghiệp, nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm cũng như thương hiệu doanh nghiệp.
Ông Uông Chu Lưu đề nghị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ Việt Nam tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động, vừa làm giàu cho bản thân vừa góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.