Làn sóng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp mới

17/07/2014 10:41 GMT+7

(TNO) Tại buổi họp báo về diễn đàn M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) Việt Nam 2014 (dự kiến sẽ tổ chức ngày 7.8.2014 tại TP.HCM) sáng ngày 17.4 tại Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban tổ chức diễn đàn cho biết, số thương vụ M&A đã gia tăng rất mạnh từ mốc 1 tỉ USD năm 2008 lên 5 tỉ USD năm 2013, cho thấy đây là một kênh đầu tư, tham gia thị trường hiệu quả.

(TNO) Tại buổi họp báo về diễn đàn M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) Việt Nam 2014 (dự kiến sẽ tổ chức ngày 7.8.2014 tại TP.HCM) sáng ngày 17.4 tại Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban tổ chức diễn đàn cho biết, số thương vụ M&A đã gia tăng rất mạnh từ mốc 1 tỉ USD năm 2008 lên 5 tỉ USD năm 2013, cho thấy đây là một kênh đầu tư, tham gia thị trường hiệu quả.

>> Xu hướng mua bán - sáp nhập doanh nghiệp tăng nhanh
>> Mua bán sáp nhập doanh nghiệp tăng nhanh
>> Kiến nghị sáp nhập doanh nghiệp bất động sản
>> Số lượng vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tăng

Theo ông Tuấn, việc đẩy mạnh cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước trong 2 năm 2014-2015 sẽ cung cấp một nguồn hàng quan trọng cho các thương vụ M&A và lựa chọn đối tác chiến lược lớn.

Làn sóng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp mới
Họp báo về diễn đàn M&A Việt Nam 2014 - Ảnh: Mạnh Quân

“Trong những năm tới, M&A không còn mang tính chất sự vụ mà trở thành chiến lược đầu tư của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp nhà nước và cả các doanh nghiệp khối tư nhân sẽ góp phần tạo nên làn sóng M&A mới”, ông Tuấn nói.

Trưởng ban tổ chức diễn đàn cho rằng, sự trỗi dậy của các công ty tư nhân cùng với sự quan tâm của dòng vốn ngoại đối với các cơ hội đầu tư và M&A tại VN sẽ góp phần tạo nên làn sóng M&A.

“Diễn đàn M&A 2014 sẽ phân tích, đánh giá về làn sóng M&A thứ 2, nhận diện cơ hội đầu tư và kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm khai thác các cơ hội đó cũng như phân tích chiến lược M&A trên cơ sở kinh nghiệm thành công, thất bại qua các thương vụ M&A vừa qua”, ông Tuấn nói.

Đánh giá về xu hướng M&A trong thời gian tới, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói rằng, “làn sóng mới trong hoạt động M&A là động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện chương trình tái cơ cấu nền kinh tế và cổ phần hóa khối doanh nghiệp nhà nước”.

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.