Lái xe cần lưu ý khi di chuyển trên cao tốc HLD

21/01/2017 00:00 GMT+7

Từ 9 giờ ngày 21.1 sẽ chính thức cho xe gắn máy lưu thông trong phạm vi làn dừng khẩn cấp trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn 4 km từ An Phú đến Vành đai 2.

Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E) - đơn vị khai thác, quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) cho biết từ 9 giờ ngày 21.1 sẽ chính thức cho xe gắn máy lưu thông trong phạm vi làn dừng khẩn cấp trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn 4 km từ An Phú đến Vành đai 2.
VEC E thông báo các chủ phương tiện, lái xe khi di chuyển trên cao tốc cần lưu ý quan sát các biển báo, biển chỉ dẫn về tốc độ tối đa cũng như phương tiện được phép lưu thông trên các làn đường, đặc biệt là đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2 và ngược lại để tuân thủ đúng các quy định, đảm bảo an toàn giao thông cao nhất cho tuyến đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.