Lãi suất giảm 40% so với năm 2011

19/05/2015 05:48 GMT+7

Báo cáo về Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 khai mạc ngày 20.5 tới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, lãi suất đã giảm 40% so với năm 2011 và từ năm 2014 đến nay chưa phải bán ngoại tệ để can thiệp bình ổn thị trường vàng.

Báo cáo về Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 khai mạc ngày 20.5 tới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, lãi suất đã giảm 40% so với năm 2011 và từ năm 2014 đến nay chưa phải bán ngoại tệ để can thiệp bình ổn thị trường vàng.

Hiện tại, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6 - 9%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn ở mức 9 - 11%/năm, các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, có phương án/dự án khả thi thì lãi suất chỉ còn 5 - 6%/năm.

Về công tác quản lý thị trường vàng, đến nay thị trường được sắp xếp lại một cách cơ bản; toàn bộ quan hệ huy động, cho vay vốn bằng vàng đã chuyển hoàn toàn sang quan hệ mua, bán vàng; tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế đã từng bước được ngăn chặn.

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.