Kỳ 2: Việt Nam, One IBC và cuộc hành trình ra biển lớn

22/03/2021 08:00 GMT+7

Năm 2020 tiếp tục thành công với doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có thương hiệu One IBC Vừa thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, vừa thực hiện mục tiêu kép, doanh nghiệp còn vươn ra biển lớn, đương đầu với xu thế toàn cầu hóa.

Cơ hội và thách thức là ngang nhau

Trong quá trình hội nhập sâu rộng, Việt Nam đẩy mạnh nỗ lực hợp tác và liên kết kinh tế với các đối tác lớn. Nước ta đã ký kết được các hiệp định thương mại tự do (FTA), thúc đẩy thương lượng, ký kết hiệp định về những vấn đề mới như kinh tế số, thương mại điện tử…, xây dựng và thông qua những định hướng dài hạn như tầm nhìn ASEAN sau năm 2025. Cuối năm 2020, Việt Nam có thêm Hiệp định UKVFTA Việt Nam - Anh nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với một đối tác quan trọng hàng đầu tại Châu Âu. Và một tin vui nữa là Hiệp định RCEP cũng vừa được ký kết, với quy mô 30% GDP toàn cầu, có ý nghĩa rất lớn, khẳng định quyết tâm phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu của Việt Nam.
Trong quá trình hội nhập sâu rộng, Việt Nam đã nỗ lực hợp tác và liên kết kinh tế với các đối tác lớn trên thế giới

Trong quá trình hội nhập sâu rộng, Việt Nam đã nỗ lực hợp tác và liên kết kinh tế với các đối tác lớn trên thế giới

Ông Bùi Đức Tuệ - Giám đốc công ty TNHH One IBC cho rằng: “Quá trình hội nhập sâu rộng sẽ mở ra nhiều cơ hội to lớn cho đất nước phát triển, tạo công ăn việc làm nhưng đồng thời cũng thách thức lớn nếu ta chưa có một nội lực đủ mạnh. Các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện thu hút vốn đầu tư, khoa học công nghệ phát triển, mở rộng thị trường nhưng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nền kinh tế của các nước và vùng lãnh thổ có nền kinh tế phát triển như Singapore, Hồng Kông, Mỹ,... trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta trình độ công nghệ còn thấp, năng lực tài chính hạn chế”.
Cũng theo ông Tuệ, để có được nội lực đầy đủ và tự tin cho hội nhập về kinh tế, văn hóa, giáo dục…các doanh nghiệp Việt Nam cần có những hành lang pháp lý thực sự chặt chẽ cùng thời điểm mở cửa thị trường thích hợp, sẽ giúp các doanh nhân Việt Nam tạo ra được những sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu ngang tầm thế giới. Từ đó, có điều kiện học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm khi tiếp cận với các nền khoa học, công nghệ tiên tiến mà các nước phát triển đang làm, để có thể sáng tạo thêm cho sản phẩm cho nước nhà, thu hút đầu tư bên ngoài vào.
Văn phòng One IBC Singapore được đặt trong One Rafles, địa diểm danh giá ở trung tâm lịch sử của Singapore
Văn phòng One IBC Singapore được đặt trong One Raffles, địa diểm danh giá ở trung tâm lịch sử của Singapore

“Đi để trở về…”

Hiện Việt Nam đang sở hữu cơ hội vàng trong thu hút FDI chất lượng cao khi thị trường Trung Quốc đang lộ ra nhiều rủi ro, nhất là sau đại dịch Covid - 19. Vừa qua, Chính phủ cũng liên tục tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, thu hút nhà đầu tư nước ngoài và khuyến khích trong nước đã tạo khí thế hồ hởi, phấn khởi cho doanh nghiệp. Đặc biệt, năm 2020, chúng ta tiếp tục sửa luật đầu tư với những thay đổi mới như quy định về thuế, kinh tế số là tín hiệu tốt, phù hợp với sự phát triển của kinh tế. Do đó, đủ cơ hội để tin tưởng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 sẽ tích cực và cao hơn năm 2020. Song song kêu gọi đầu tư trong nước, việc tìm kiếm thị trường nước ngoài, đặc biệt là tại đảo quốc Singapore cũng được doanh nghiệp Việt Nam thử sức mình.
One IBC là chuyên gia trong lĩnh vực thành lập công ty Singapore

One IBC là chuyên gia trong lĩnh vực thành lập công ty Singapore

Và giống như cuộc hành trình của chàng trai trong MV Đi để trở về 5 do Biti’s Hunter, Hương Tràm, Tiên Cookie thực hiện, từng gây sốt trên mạng trong dịp tết Tân Sửu 2021 và hiện nay đang được giới trẻ rất yêu thích. Chúng ta cũng vậy, dần phải thay đổi quan niệm “đi để trở về”, có trải qua sóng gió, vượt nhiều “chướng ngại vật”, thì ngày vỡ òa những bước chạy nôn nao, hạnh phúc nhất là khi trở về nhà, như cảm xúc da diết của ca khúc Đi để trở về 5: “Đôi khi lại là thử thách.Thứ đáng giá với ta sẽ không đến suôn sẻ dễ dàng/Bao nhiêu chuyến đi trong đời.Chẳng lần nào đắn đo.Sao về lại đắn đo?/Ra đi là để trở về/Dù bằng mọi giá nào/Đi là để trở về".
Như vậy, trong giai đoạn mới Việt Nam đang hội đủ những điều kiện bên trong lẫn bên ngoài để phát triển đất nước ngày một giàu mạnh. Với quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng, cơ hội và thách thức luôn xuất hiện đan xen và gần như bằng nhau. Và trong chuyến hải trình ra biển lớn ấy, One IBC sẽ luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, nuôi khát vọng vì một Việt Nam hùng cường đang đến vào một ngày không xa…

Thành lập công ty ở Singapore giảm ngay 10% phí dịch vụ.

One IBC Singapore là nhà tư vấn và cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài. Hiện One IBC Singapore đang áp dụng nhiều ưu đãi khi thành lập công ty ở đảo quốc sư tử. Với nhiều năm kinh nghiệm, sự hiểu biết sâu rộng, One IBC Singapore sẽ mang đến chất lượng dịch vụ cao nhất, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng. Đến với chúng tôi, doanh nhân và nhà đầu tư có thể an tâm với các hoạt động kinh doanh mà không phải lo về các thủ tục, quy trình để thành lập công ty Singapore.
Từ ngày 22 - 28.3, One IBC Singapore sẽ áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt: Thành lập công ty Singapore thời gian trong vòng chỉ từ 1- 2 ngày và giảm ngay 10% phí dịch vụ. Liên hệ ngay với One IBC Singapore để có thêm thông tin khuyến mãi cũng như thủ tục cần thiết mà Quý khách mong muốn.

One IBC Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Asia Trade, 507B Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, Việt Nam.
Hotline: 1800 6758 | Mobile/Zalo/Viber/Whatsapp: +84 84877 7768

One IBC Singapore

Địa chỉ: 1 Raffles Place, #40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapore 048616
Điện thoại: +65 6591 9991 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.