UNDP tài trợ 72.000 USD cho 4 ý tưởng giảm thiểu rác thải nhựa

24/01/2021 19:04 GMT+7

4/14 ý tưởng được lựa chọn trong vòng chung kết cuộc thi Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa (EPPIC) năm 2020 được UNDP tài trợ với tổng số tiền 72.000 USD để triển khai dự án vào thực tế.

Ngày 24.1, thông tin từ Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) cho biết, vòng chung kết EPIC năm 2020 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong ngày 26.1, có sự phối hợp của Bộ TN-MT.
Vòng chung kết có 14 đội thi tham gia so tài trình bày 14 ý tưởng khác nhau về các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 4 đội thi của Thái Lan sẽ thi theo hình thức trực tuyến. 10 đội thi Việt Nam dự thi tập trung tại Hà Nội.
14 đội thi được chọn vào vòng chung kết EPPIC năm 2020 đều có những ý tưởng độc đáo trong tham gia xử lý, giảm thiểu rác thải nhựa rất đa dạng như: ống hút nhựa sinh học, máy ép rác thu gom rác trên tàu cá, nhựa sinh học, dọn vệ sinh các dòng sông, các mô hình tái sử dụng, tái chế và nâng giá trị rác thải nhựa…Trong đó, nhiều ý tưởng đang được triển khai hiệu quả trong thực tế.
Trước đó vào tháng 9.2020, ban tổ chức đã công bố 14 đội thi lọt vào vòng chung kết EPPIC năm 2020. Sau đó, 14 đội này tham gia khóa đào tạo ươm mầm ý tưởng do UNDP Impact Aim và Thung lũng Silicon Việt Nam (VSV) phối hợp thực hiện.
Trong vòng thi chung kết, 14 đội này có cơ hội trình bày ý tưởng của mình để thuyết phục ban giám khảo. Trong đó, 4 đội thắng cuộc sẽ nhận được tối đa 18.000/đội USD và tham gia vào chương trình đào tạo tăng tốc kéo dài 9 tháng để phát triển ý tưởng thành dự án áp dụng vào thực tế cũng như nhân rộng ý tưởng.
EPPIC là cuộc thi UNDP tổ chức riêng cho khu vực ASEAN và nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở các vùng duyên hải bằng cách chọn lọc, hỗ trợ và phát triển, nhân rộng các giải pháp sáng tạo trong vấn đề này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.