Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ hàng tấn thực phẩm bẩn

01/04/2021 17:22 GMT+7

Lực lượng chức năng của Lạng Sơn vừa phát hiện và tạm giữ 2,5 tấn thực phẩm nhập lậu .

Tin từ Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) ngày 1.4 cho biết, Đội 389 tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn kiểm tra và thu giữ hàng nghìn sản phẩm nhập lậu tại kho lạnh có mái tôn thuộc thửa đất số 421, khối 5, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho đông lạnh có cất giấu 13 loại hàng hóa thuộc nhóm thực phẩm bao gói sẵn được đóng túi đựng trong các thùng carton có ghi chữ nước ngoài.
Thực hiện kiểm đếm thực tế số lượng hàng hoá có đến trên 20.000 sản phẩm bao gồm: sủi cảo, xúc xích, bánh khoai môn, hàm sụn, họng lợn, bánh bao, thịt viên, chả xoắn, bún… với tổng trọng lượng gần 2,5 tấn. Tổng giá trị hàng hóa ước tính 150 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng là ông Trần Mộc Lực trú tại số 40, ngõ 2, đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp và giấy tờ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của số hàng trên.
Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật để xác minh nguồn gốc và xử lý theo quy định.
Trước đó, vào đầu tháng 3, lực lượng liên ngành của Lạng Sơn cũng đã bắt hơn 20.000 con gia cầm loại 3 - 7 ngày tuổi tại một điểm tập kết tại thôn Pò Lọi, xã Tú Đoạn H.Lộc Bình. Ngay sau đó, vụ việc được lập hồ sơ và gia cầm bị tiêu hủy theo đúng quy định.
Hồi tháng 2, các đơn vị chức năng cũng phát hiện 1 xe ô tô đang vận chuyển 6 loại thực phẩm đóng gói sẵn nhập lậu (có nhãn mác chữ nước ngoài). Tổng số hàng hóa trên gồm 400 gói gồm xúc xích, chả viên, bánh trà xanh, bánh khoai môn, há cảo, bánh bao, với tổng trọng lượng gần 750 kg.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.