Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam cán đích 300 tỉ USD

24/11/2016 07:56 GMT+7

Số liệu từ Tổng cục Hải quan công bố ngày 23.11 cho thấy đến ngày 15.11, kim ngạch xuất nhập khẩu của VN đã đạt 300,3 tỉ USD, tăng 5,3% (xấp xỉ 14,99 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, sau gần 5 năm kể từ mốc 200 tỉ USD được xác lập vào tháng 12.2011, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tăng đến 100 tỉ USD. Cán cân thương mại của cả nước từ đầu năm đến giữa tháng 11 thặng dư hơn 2,66 tỉ USD. Trong đó, nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng mạnh là rau quả tăng 43,4%, hạt điều tăng 39,2%, máy vi tính và linh kiện tăng 18,2%.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu rau quả từ đầu năm đến 15.11 cũng tăng 30,8%, cà phê tăng 25,4%, máy móc thiết bị tăng 26,3%. Ngoài ra, một số nhóm hàng xuất khẩu giảm mạnh như xuất khẩu gạo giảm 20,4%, dầu thô giảm 58,7%. Nhập khẩu phân bón các loại giảm 21,56%, nhập ô tô nguyên chiếc giảm 18,5% và nhập đậu tương cũng giảm đến 17,5%.
Số liệu cũng cho thấy, hoạt động xuất nhập khẩu của VN vẫn “rộn ràng” ở khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (DN FDI). Tính đến hết 15.11, kim ngạch xuất nhập khẩu DN FDI đạt gần 194,52 tỉ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước và cán cân thương mại của khối DN FDI thặng dư hơn 18,24 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.