Kim ngạch thương mại Việt Nam và Thái Lan sẽ đạt 20 tỉ USD

09/07/2016 07:05 GMT+7

Hội thảo “Thái Lan - VN: Thúc đẩy hợp tác kinh tế cho sự thịnh vượng chung”, do Hội đồng doanh nghiệp Thái Lan - VN, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại VN tổ chức ngày 8.7.

Ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Thái Lan - VN cho biết, từ năm 2012 - 2015, thương mại song phương giữa hai nước đã tăng 40%.
Nói về triển vọng hợp tác giữa Thái Lan và VN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai nhận định, với những thành quả đã đạt được trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, không khó để cả hai quốc gia có thể cùng phối hợp để tăng kim ngạch thương mại chung lên 20 tỉ USD vào năm 2020.
Ông Don Pramudwinai hoan nghênh đầu tư từ VN sang Thái; đồng thời khẳng định: “Thái Lan hoan nghênh hoạt động đầu tư và các sản phẩm xuất khẩu từ VN. Chính phủ Hoàng gia Thái Lan cam kết sẽ hỗ trợ tối đa, bao gồm cả việc hợp tác với Chính phủ VN và khối doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động kết nối kinh doanh giữa các nhà bán lẻ Thái Lan và các nhà cung ứng VN”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.