Kiến nghị thưởng 10.000 tỉ đồng, TP.HCM chỉ được duyệt 453 tỉ đồng

12/07/2016 12:02 GMT+7

Đó là thông tin được Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu nêu ra tại hội nghị Ủy ban MTTQ VN TP.HCM lần thứ 6 nhiệm kỳ 10 (2014-2019) diễn ra sáng 12.7.

Theo bà Thu, trước kiến nghị thưởng 10.000 tỉ đồng vì thu vượt ngân sách năm 2015 của UBND TP, Chính phủ đã có thông báo thưởng cho TP.HCM 453 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được UBND TP phân bổ về 24 quận, huyện để đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình công ích như bệnh viện, trường học...

“Mình cũng kiên trì kiến nghị Chính phủ thưởng đúng, thưởng đủ chứ không xin thêm nhưng cuối cùng không được do Chính phủ không cân đối được”, bà Thu nói.

UBND TP.HCM đã nhiều lần kiến nghị thưởng 10.000 tỉ đồng lên Chính phủ. Năm 2015, số thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM hơn 255.000 tỉ đồng, đạt 109% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ; trong đó nộp lên T.Ư hơn 199.770 tỉ đồng. Căn cứ quy định pháp luật, TP.HCM đề nghị Chính phủ thưởng cho TP hơn 10.000 tỉ đồng; trong đó thưởng vượt thu hơn 899 tỉ đồng; bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu vượt ngân sách T.Ư hơn 9.100 tỉ đồng.

Mới đây tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các bộ ngành, một lần nữa Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nêu lên kiến nghị này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.