Kiến nghị di dời ga Quy Nhơn ra ngoại thành

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
24/06/2018 14:13 GMT+7

Ngày 22.6, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT trình Thủ tướng cho chủ trương, dừng hoạt động, di dời tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn và ga Quy Nhơn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng cho tỉnh Bình Định quản lý.
Sau khi nhận mặt bằng, UBND tỉnh Bình Định sẽ sử dụng diện tích đất ga Quy Nhơn xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, phần đất dọc theo đường sắt sẽ sử dụng để mở rộng đường Trần Hưng Đạo (TP.Quy Nhơn).
Trước đây, Bộ trưởng Bộ GTVT đã thống nhất với các kiến nghị của UBND tỉnh Bình Định và đã có chỉ đạo về việc ngừng hoạt động tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn, di dời ga Quy Nhơn ra khỏi nội thành từ ngày 1.4.2012. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên việc dừng hoạt động tuyến đường sắt nói trên vẫn chưa thực hiện được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.