Kiểm tra 'đất vàng' ở TP.HCM

Đình Sơn
Đình Sơn
11/01/2019 07:03 GMT+7

Khu “đất vàng” hơn 6.000 m 2 tại số 34 - 36 - 42 Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du vốn là khu tập thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood2) từ năm 1975 tới nay.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và UBND TP.HCM kiểm tra phản ánh thông tin của báo chí về sai phạm tại dự án bất động sản tại số 33 Nguyễn Du và 34 - 36 - 42 Chu Mạnh Trinh (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) và việc khiếu nại của các hộ dân liên quan đến dự án trên, đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1.3.
Khu “đất vàng” hơn 6.000 m2 tại số 34 - 36 - 42 Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du vốn là khu tập thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood2) từ năm 1975 tới nay.
Tuy nhiên, Vinafood2 đã chỉ định và góp vốn 20% chủ yếu quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cùng Công ty TNHH thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân thành lập liên doanh Công ty TNHH thương mại - dịch vụ xây dựng Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại cho thuê.
Khi công ty liên doanh đứng ra đền bù giải tỏa, người dân không đồng tình bởi cho rằng mức giá đền bù chỉ 125 triệu đồng/m2, trong khi giá thị trường khu vực này trên dưới 300 triệu đồng/m2. Hai bên xảy ra tranh chấp và ngày càng quyết liệt. Người dân đã kêu cứu tới Thủ tướng và tố cáo các sai phạm, khuất tất của công ty này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.