Kiểm tra công trình trái phép tại Khu bảo tồn Hòn Bà

01/04/2016 07:00 GMT+7

Ngày 31.3, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đã nhận được thông tin phản ánh một doanh nghiệp xây dựng trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, hiện đang giao Sở NN-PTNT tỉnh kiểm tra, xác minh.

Ngày 31.3, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đã nhận được thông tin phản ánh một doanh nghiệp xây dựng trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, hiện đang giao Sở NN-PTNT tỉnh kiểm tra, xác minh.

Khu bảo tồn Hòn Bà nằm ở huyện Cam Lâm, ở độ cao trên 1.500 m. Đây là nơi làm việc, sinh sống của bác sĩ A.Yersin - nhà bác học có công lớn đối với Khánh Hòa và cả VN.
Tháng 7.2012, đoàn liên ngành về bảo vệ rừng tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra khu vực này và phát hiện nơi đây tồn tại 1 nhà sàn, 5 bungalow, 2 hồ chứa nước đều do Công ty CP Yasaka Sài Gòn - Nha Trang (Công ty CP Yasaka) đầu tư, xây dựng và khai thác. Đoàn kiểm tra kết luận Công ty CP Yasaka đầu tư các công trình này để làm dịch vụ du lịch nhưng chưa được cấp phép; vi phạm nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Sau đó, Công ty CP Yasaka bị tỉnh Khánh Hòa phạt hành chính 125 triệu đồng. Thế nhưng, từ đó đến nay công trình sai phạm này vẫn tồn tại, hoạt động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.