Không nên trộn lẫn cà phê vụ trước vào vụ sau

28/10/2015 08:09 GMT+7

Thông tin từ Hiệp hội Cà phê ca cao VN (Vicofa), các nhà rang xay thế giới vừa có cảnh báo doanh nghiệp VN không nên trộn lẫn cà phê vụ mới với sản phẩm thu hoạch từ vụ cũ.

Thông tin từ Hiệp hội Cà phê ca cao VN (Vicofa), các nhà rang xay thế giới vừa có cảnh báo doanh nghiệp VN không nên trộn lẫn cà phê vụ mới với sản phẩm thu hoạch từ vụ cũ.

Lý do đưa ra cảnh báo việc trộn lẫn này sẽ ảnh hưởng đến mùi vị và chất lượng của cà phê. Theo Vicofa, cà phê VN có nhiều ưu điểm vượt trội được khách hàng quốc tế ưa chuộng với mùi vị ngọt do được trồng ở độ cao trên 400 m so với mực nước biển.
Thứ nữa, tại các vùng có nhiều sương mù, cà phê thường có thêm vị ngọt dịu rất đặc trưng. Tháng 6 vừa qua, cà phê Starbucks cũng quyết định chọn và bán sản phẩm cà phê chè (arabica) có xuất xứ từ Cầu Đất, Đà Lạt trong hệ thống hơn 21.500 cửa hàng của hãng này trên thế giới.
Cũng theo thông tin từ Vicofa, cà phê vối (robusta) của VN hiện đang được thị trường thế giới ưa chuộng hơn cả sản phẩm cà phê cùng loại của Brazil. Để có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế và khẳng định thương hiệu cà phê VN, các nhà sản xuất và kinh doanh VN phải hết sức chú ý đến cảnh báo này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.