Không để xảy ra khiếu kiện khi giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

29/07/2017 08:43 GMT+7

Ngày 28.7, đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng - Phó chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo hằng năm đều tăng. Cụ thể năm 2016 nhận 6.816 đơn (tăng 18% so với 2015); trong 6 tháng đầu năm 2017 nhận 3.850 đơn (tăng 49% so với cùng kỳ năm 2016). Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bị thu hồi đất; liên quan đến hành vi hành chính của cán bộ trong khi thi hành công vụ. Nhìn chung, đơn khiếu nại tố cáo của công dân đã được các cấp, các ngành của tỉnh xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật.
Phát biểu tại buổi làm việc, đại tướng Đỗ Bá Tỵ lưu ý trong thời gian tới, Đồng Nai cần tăng cường phòng ngừa xảy ra các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để phát sinh các điểm nóng, nhất là ở các dự án như sân bay quốc tế Long Thành, Sơn Tiên, khu đô thị Long Hưng (giai đoạn 2)...
Đề cập thêm về dự án sân bay quốc tế Long Thành, ông Tỵ cùng nhiều thành viên trong đoàn công tác lo lắng, khuyến cáo khi tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư nếu làm không tốt có thể gặp nhiều khó khăn do phát sinh các khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người. Trước lo lắng này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cho biết Đồng Nai đã xây dựng khung chính sách đền bù, tái định cư và trình lên Thủ tướng phê duyệt để làm căn cứ giải phóng mặt bằng.
* Cùng ngày, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT, làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay quốc tế Long Thành. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh cho hay hiện tỉnh đang chuẩn bị lập FS của dự án (giao cho Sở TN-MT làm đầu mối), dự kiến trình đề cương sơ bộ lên Bộ GTVT vào ngày 15.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.