Khôi phục rừng, giảm diện tích hành tỏi ở Lý Sơn

14/10/2016 14:02 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chú trọng đến việc khôi phục rừng để phục vụ du lịch, giảm diện tích trồng hành tỏi, không tăng diện tích đất phục vụ hành chính, quy hoạch bãi tắm ở đảo Bé…

Ngày 13.10, tại buổi làm việc với Công ty Nikken Sekkei Civil (Nhật Bản), đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 huyện đảo Lý Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng yêu cầu đơn vị tư vấn phải bám sát vào chủ trương của tỉnh là xây dựng Lý Sơn phát triển mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chú trọng đến việc khôi phục rừng để phục vụ du lịch, giảm diện tích trồng hành tỏi, không tăng diện tích đất phục vụ hành chính, quy hoạch bãi tắm ở đảo Bé…
Đại diện Công ty Nikken Sekkei Civil đưa ra ý tưởng phát triển đảo Lý Sơn theo hướng hòa quyện giữa du lịch và sinh hoạt nguyên sơ của miền biển đảo, thúc đẩy du lịch trải nghiệm mới lạ như xây dựng bảo tàng biển và địa chất; du lịch cộng đồng; xây dựng hệ thống giao thông thân thiện môi trường dựa vào phương tiện xe đạp, xe điện...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.