Khối ngoại rót thêm gần 1.400 tỉ đồng vào thị trường chứng khoán

29/04/2018 09:21 GMT+7

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 4 giảm khá mạnh với việc nhiều cổ phiếu bị bán tháo. Nhưng tính chung trong cả tháng này các nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng hơn 61 triệu USD.

Nếu xét theo tuần, trong tháng 4 các nhà đầu tư ngoại đã có 2 tuần bán ròng và hai tuần mua ròng. Riêng trong tuần cuối cùng của tháng, khối ngoại quay trở lại bán ròng 3,1 triệu chứng khoán (CK) có trị giá 721,26 tỉ đồng.
Tuy nhiên tuần trước đó, khối này mua ròng hơn 39,9 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2.543,45 tỉ đồng với điểm nhấn phiên cuối tuần khi mua ròng hơn 3.113 tỉ đồng, trong đó chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận của 52 triệu cổ phiếu NVL.
Tính chung sau 4 tuần, nhà đầu tư ngoại bán ra 16,65 triệu CK với trị giá 1.186,34 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, khối này mua vào hơn 39,9 triệu CK có tổng trị giá 2.584,67 tỉ đồng. Như vậy tổng cộng nhà đầu tư ngoại vẫn có một tháng mua ròng 23,25 triệu CK với trị giá mua ròng đạt 1.398,33 tỉ đồng, tương ứng hơn 61 triệu USD.
Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư trong nước lại không lạc quan như khối ngoại khi lực bán liên tục diễn ra trong nhiều phiên khiến cả hai chỉ số chứng khoán giảm mạnh. Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên cuối tháng 4 đứng ở mức 1.050,26 điểm, giảm 124,2 điểm so với cuối tháng trước, tương ứng bị mất đi gần 11%.
Tuy nhiên nếu so với đỉnh cao nhất chỉ số này đã lập được trong tháng 4 ở mức 1.204,33 điểm vào cuối ngày 9.4 thì chỉ sau 3 tuần, VN-Index đã bị giảm đi 13%. Tương tự, HNX-Index hiện ở mức 122,64 điểm, bị giảm đi 9,82 điểm, tương ứng giảm 7,5% so với cuối tháng 3 và giảm đi gần 12% so với đỉnh cao nhất lập được trong tháng 4.
Các phiên giảm điểm mạnh liên tục diễn ra đã khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Danh sách cổ phiếu có mức giảm mạnh trên 20% trong tháng qua khá dài, bao gồm nhiều nhóm ngành như PLX, SSI, HCM, VND… Giảm mạnh nhất trong tháng 4 có thể kể đến ROS khi từ giá 144.400 đồng giảm liên tục và hiện còn giá 86.000 đồng, tương ứng giảm đi 40%. Hiện nhiều công ty chứng khoán vẫn khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng. Bởi lần đầu tiên trong vòng 1 năm trở lại đây, xu hướng tăng trung hạn của thị trường đã bị phá vỡ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.