Khô hạn và nước nhiễm mặn đe dọa vụ mùa tại Quảng Nam

07/07/2012 19:15 GMT+7

(TNO) Những ngày qua, tình trạng khô hạn, nước nhiễm mặn xâm nhập sâu trên những cánh đồng ở Quảng Nam đã khiến người nông dân đứng ngồi không yên vì lúa và hoa màu đang khô rũ trước nguy cơ thiếu nước trầm trọng.

(TNO) Những ngày qua, tình trạng khô hạn, nước nhiễm mặn xâm nhập sâu trên những cánh đồng ở Quảng Nam đã khiến người nông dân đứng ngồi không yên vì cây lúa và hoa màu đang khô rũ trước nguy cơ thiếu nước trầm trọng.

Hiện nồng độ nước nhiễm mặn đo được tại nhiều trạm bơm đã vượt mức cho phép rất lớn.

Cụ thể, nồng độ nước nhiễm mặn tại trạm bơm Cẩm Sa là 1%, trạm Thanh Quýt là 0,95%, trạm Vĩnh Điện là 0,56%, trạm Xuyên Đông là 0,2%, trong khi đó nồng độ cho phép là 0,08%.

Vì vậy, đã có rất nhiều trạm bơm ngưng hoạt động hoàn toàn.

Nguyên nhân chính không chỉ do thời tiết nắng nóng kéo dài mà còn do các thủy điện hiện ngưng xả nước.

Hơn 35.000 ha lúa cùng hàng chục ngàn ha hoa màu đang đứng trước nguy cơ bị hư hại hoàn toàn.

Dưới đây là vài hình ảnh phóng viên Thanh Niên Online ghi lại tại huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), nơi có hơn 2.000 ha lúa cùng hàng trăm ha hoa màu đang đối đầu với khô hạn nghiêm trọng.

 
Cánh đồng lúa đã cấy mạ hơn một tháng mà không có nước tưới

 
Những đường mương thủy lợi... nhưng không có nước

 
Ngay cả kênh thủy lợi cũng khô tận đáy

 
Chị Lâm Thị Tý (Điện Nam Đông, Điện Bàn) thở dài: “Lúa cháy tận gốc, cứu gì nổi!”

Tin, ảnh: Diệu Hiền

>> Rét sớm, khô hạn và thiếu điện
>> Nắng nóng, khô hạn trên diện rộng
>> Thủy điện tích nước, hạ lưu khốn đốn
>> Sẽ cưỡng chế trạm gác của thủy điện Sông Tranh 2
>> Tháo dỡ trạm gác đập thủy điện Sông Tranh 2
>> Kiểm tra thủy điện trước mùa mưa lũ
>> Xem xét loại khỏi quy hoạch 52 dự án thủy điện nhỏ
>> Lo ngại việc vận hành hồ thủy điện trong mùa mưa lũ
>> Hối thúc 4 thủy điện xả nước cứu hạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.