Khách Trung Quốc giảm, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tăng mạnh

30/07/2019 11:45 GMT+7

Dù lượng khách Trung Quốc giảm đáng kể từ đầu năm đến nay nhưng tính chung 7 tháng, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tăng mạnh

Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 năm nay đạt khoảng 1,3 triệu lượt, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm, du khách đến Việt Nam đạt gần 9,8 triệu lượt, tăng 7,9%. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không tăng 4,7%; khách đến bằng phương tiện đường biển giảm 11,3 %; bằng phương tiện đường bộ tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong 7 tháng, khách từ hầu hết các thị trường đều tăng, trong đó, khách du lịch đến từ châu Á chiếm tỷ trọng lớn với lượng khách Hàn Quốc đạt 2,4 triệu lượt, tăng 22,1%; khách Nhật Bản tăng 12,9%, đạt  524.500 lượt; Thái Lan là thị trường có mức tăng mạnh nhất với 48,2%, cán mốc 227.400 lượt; Indonesia tăng 21,2%; Ấn Độ tăng 19,9%; Philippines tăng 19,6%; Malaysia tăng 13,9%...
Đáng chú ý, khách Trung Quốc tiếp tục đà sụt giảm từ đầu năm đến nay, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, với số lượng 2,89 triệu lượt khách đến Việt Nam trong 7 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường đưa khách lớn nhất của chúng ta, chiếm tới khoảng 30% tổng lượng du khách quốc tế. 
Bên cạnh Trung Quốc, Tổng cục Du lịch cũng ghi nhận sự sụt giảm của một số thị trường khác như: Campuchia giảm 51,6%; Lào giảm 31,3%; Hồng Kông (Trung Quốc) giảm 14,5%; Phần Lan giảm 9,2% và Úc giảm 1,2%.
Ước tính số khách du lịch nội địa 7 tháng qua đạt 52,4 triệu lượt, trong đó có 26,9 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 401.000 tỉ đồng, tăng 8,67% so với cùng kỳ năm 2018.
Theo Tổng cục Du lịch, trong 6 tháng cuối năm 2019, du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì thúc đẩy, tăng trưởng cả khách du lịch quốc tế và nội địa. Mặc dù tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế 6 tháng đầu năm 2019 không cao như năm 2018, nhưng ngành du lịch vẫn quyết tâm đạt mục tiêu đón 17,5 - 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 700.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.