Khách qua sân bay tháng 4 giảm kỷ lục

Mai Hà
Mai Hà
29/04/2020 10:22 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, lượng hành khách thông qua cảng hàng không trong tháng 4 đạt 188.000 lượt, giảm kỷ lục tới 98% so với tháng 4.2019.

Trong số 188.000 khách, khách quốc tế đạt 21.000 khách, giảm 99,4%; khách nội địa đạt 167.000, giảm 97,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng các hãng hàng không Việt Nam chỉ vận chuyển 86.000 khách, giảm 98,1%. Trong đó, khách quốc tế đạt 2.400 khách, giảm 99,8%; khách nội địa đạt 83.600 khách, giảm 97,3%.
Sản lượng điều hành bay đi/đến đạt 3.000 chuyến, giảm 92,7%. Điều hành bay quá cảnh đạt 29.000 chuyến, giảm 24%.
Sự sụt giảm kỷ lục trong lịch sử ngành hàng không này là do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, khi tất cả các đường bay quốc tế đều đóng cửa, các đường bay nội địa chỉ được phép khai thác giới hạn trong giai đoạn giãn cách xã hội. Chủ yếu các chuyến bay quốc tế thực hiện là các chuyến bay đặc biệt đưa khách quốc tế về nước và đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về.
Sau khi việc kiểm soát dịch bệnh đang tiến triển tốt tại Việt Nam, tối 28.4, Bộ GTVT đã có văn bản mới về việc điều hành vận tải. Theo đó, với hàng không, từ 0 giờ hôm nay, 29.4, đến hết ngày 30.4, đường bay Hà Nội - TP.HCM khai thác với tổng tần suất chuyến bay 28 chuyến khứ hồi/ngày. Các đường bay Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng và ngược lại khai thác 8 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay. Các đường bay đi các địa phương khác sẽ căn cứ theo nhu cầu của hãng hàng không.
Từ 7 giờ ngày 1.5 đến hết ngày 15.5, đường bay Hà Nội - TP.HCM sẽ khai thác 36 chuyến khứ hồi/ngày. Đường bay Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng khai thác 12 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay. Các đường bay khác căn cứ theo nhu cầu của hãng hàng không.
Từ 0 giờ ngày 16.5, đường bay Hà Nội - TP.HCM khai thác 52 chuyển khứ hồi/ngày. Các đường bay Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng khai thác 20 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay. Các đường bay khác căn cứ theo nhu cầu của hãng hàng không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.