Khách du lịch quốc tế đều muốn quay lại Việt Nam

13/06/2013 17:40 GMT+7

(TNO) Chiều 13.6, trước chất vấn của đại biểu về việc khách quốc tế sang Việt Nam "một đi không trở lại" khi số khách quay lại chỉ 18% tổng số khách, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Hoàng Tuấn Anh cho rằng thông tin đó là không chính xác. Thực tế đa phần khách du lịch đều hài lòng và muốn quay lại sau khi sang Việt Nam.

(TNO) Chiều 13.6, trước chất vấn của đại biểu về việc khách quốc tế sang Việt Nam "một đi không trở lại" khi số khách quay lại chỉ 18% tổng số khách, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Hoàng Tuấn Anh cho rằng thông tin đó là không chính xác. Thực tế đa phần khách du lịch đều hài lòng và muốn quay lại sau khi sang Việt Nam.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh dẫn chứng kết quả khảo sát từ Bộ VH-TT-DL mới đây cho thấy 84,5% khách quốc tế hài lòng khi đến Hà Nội và 81,3% khách muốn quay trở lại; 80% khách quốc tế hài lòng và muốn quay trở lại Hội An.

 
Khách quốc tế tham quan TP.HCM - Ảnh: Trung Hiếu

Đối với du lịch biển khu vực Nam Trung bộ, phần lớn khách quốc tế đều hài lòng và sẽ quay lại nơi đây. Đặc biệt, du khách Nga (đối tượng khách chi tiêu nhiều, ở dài ngày - PV) không chỉ hài lòng mà còn mời bạn bè đến Việt Nam du lịch.

Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, để đánh giá chất lượng điểm đến du lịch tốt hay không dựa vào tiêu chí lượng khách năm sau cao hơn năm trước, khách ở dài ngày và có mức chi tiêu ngày càng cao.

"Trong thời gian gần đây, khi đánh giá về môi trường du lịch Việt Nam, chúng ta thấy số ngày khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng dài và chi tiêu nhiều hơn. Năm tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế chỉ tăng 1,4% nhưng doanh thu du lịch tăng 6%", ông Hoàng Tuấn Anh phát biểu.

Trung Hiếu

>> Nhiều đoàn khách quốc tế đến triển lãm Hoàng Sa
>> Khách quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh
>> Phấn đấu thu hút hơn 10 triệu lượt du khách quốc tế
>> Khách quốc tế đến Hội An chiếm gần 80%
>> Làng rau thu hút khách quốc tế
>> Du khách quốc tế thăm miền sông nước
>> Khách quốc tế nườm nượp đổ về Hội An
>> Vietravel đón hơn 300 khách quốc tế trong ngày đầu năm mới
>> Nhiều đoàn du khách quốc tế “xông đất”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.