Kẹt xe nghiêm trọng, BOT cầu Rạch Miễu xả trạm

Bắc Bình
Bắc Bình
29/04/2019 08:03 GMT+7

Từ sáng 28.4 đã có hàng ngàn xe cơ giới, xe khách, ô tô và hàng trăm ngàn xe máy nhích từng chút để về miền Tây khiến giao thông một số khu vực thuộc 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre ùn ứ nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tình trạng ùn ứ phương tiện xảy ra trên QL1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang và QL60 qua 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre xảy ra ngay từ rạng sáng cùng ngày. Cụ thể, trên QL1, đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, Cái Bè, TX.Cai Lậy, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) ùn ứ giao thông tại nhiều khu vực. Nghiêm trọng nhất là tại các cây cầu “thắt cổ chai” như cầu Mỹ Đức Tây, cầu Rạch Miễu, cầu Cổ Cò, cầu An Cư, cầu Mỹ Quý, cầu Rượu, cầu Sao... Ô tô, xe khách, xe cơ giới phải mất ít nhất khoảng 30 phút mới qua được một trong các cây cầu hẹp này.
Tại ngã tư Đồng Tâm, đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ngã ba Trung Lương, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa..., tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ, liên tục. Ở các điểm này luôn có lực lượng CSGT điều tiết nhưng vẫn không thể giải quyết được tình hình, bởi mặt đường và một số cầu trên QL1 quá hẹp.
Còn trên QL60, đoạn từ ngã ba Trung Lương về cầu Rạch Miễu (đi Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng), luôn có hàng ngàn ô tô, xe tải, xe khách nối đuôi nhau, nhích từng chút. Để giải quyết tình hình, CSGT 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phối hợp điều tiết chặn chiều hướng lên thành từng đợt kéo dài khoảng 15 phút nhưng càng về trưa phương tiện càng đông. Nhiều phương tiện lấn làn xe máy khiến giao thông hỗn loạn. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tình hình giao thông vô cùng hỗn loạn, hàng ngàn phương tiện xếp hàng hai bên cầu Rạch Miễu. Lúc này CSGT yêu cầu Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm ở 3 làn theo chiều từ tỉnh Tiền Giang sang.
Ông Hà Ngọc Nam, Phó giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, cho biết khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, giao thông bắt đầu thông thoáng, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này và Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã thu trở lại. Ông Nam cho biết thêm, trạm sẽ xả bất cứ khi nào có sự yêu cầu của CSGT để giúp giao thông thông suốt.
Theo ông Nam, trong 2 ngày qua, các phương tiện qua Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu tăng mạnh, từ khoảng 15.000 phương tiện/ngày lên khoảng 18.000 phương tiện/ngày.
“Họ (Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu - PV) xả trạm là không bao lâu giao thông thông thoáng liền. Rõ ràng sự chần chừ của họ dẫn đến kẹt xe. Mà mỗi lần xả trạm, các phương tiện phóng như “ong vỡ tổ” trên cầu gây những âm thanh rất đáng sợ”, ông Sơn, một người dân sống ở cồn Thới Sơn (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) nằm dưới dạ cầu Rạch Miễu nói.

36 người chết vì tai nạn giao thông sau 2 ngày nghỉ lễ

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 28.4, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 18 người, đều là tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt. So sánh với ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5.2018 thì số vụ tai nạn năm nay bằng nhưng tăng 6 người chết (tăng 42,8%), tăng 1 người bị thương (tăng 5,9%). Tính chung sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 3.508 trường hợp vi phạm, phạt 3,56 tỉ đồng, tạm giữ 22 ô tô, 423 mô tô, 413 giấy tờ các loại trong lĩnh vực đường bộ.   
 Mai Hà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.