Kẹt xe nghiêm trọng, BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm

01/05/2019 07:53 GMT+7

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, khoảng 14 giờ ngày 30.4, lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM tăng đột biến.

Trên QL60, phương tiện xếp hàng dài, nhích từng chút để qua cầu Rạch Miễu. Lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phải căng sức điều tiết giao thông. Do ưu tiên chiều Bến Tre qua cầu Rạch Miễu nên khoảng 17 giờ, CSGT chặn các phương tiện, kể cả xe hai bánh, hướng từ Tiền Giang lên cầu Rạch Miễu để xả phương tiện một chiều. Vì vậy ở phía Tiền Giang, phương tiện bị ùn ứ gần 2 km, người đi xe máy phải chờ 30 phút mới qua được cầu Rạch Miễu với nhiều áp lực căng thẳng (ảnh).
Ông Hà Ngọc Nam, Phó giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, cho biết do phương tiện ùn ứ nên trạm thu phí phải xả trạm 40 phút. Theo ghi nhận, đến 18 giờ cùng ngày, giao thông qua cầu Rạch Miễu đã giảm nhưng CSGT vẫn túc trực ở hai đầu cầu để điều tiết giao thông.
Còn trên QL1 đi qua tỉnh Tiền Giang, từ 15 giờ, nhiều đoạn đường ken đặc phương tiện, nhất là khu vực gần những cây cầu hẹp. Ngay vòng xoay Thân Cửu Nghĩa (H.Châu Thành), CSGT phải túc trực điều tiết giao thông cho phương tiện vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương… Đến 18 giờ 30 cùng ngày, lượng xe trên QL1 mới bắt đầu hạ nhiệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.