Kéo điện vượt biển ra Hòn Nghệ

31/12/2016 15:24 GMT+7

Hôm nay 31.12, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) khánh thành, đóng điện dự án “Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, Kiên Giang”.

Công trình đường dây 22 kV trên biển được thiết kế một mạch dài 16,371 km xuất phát từ bờ tại Hòn Chông, vượt qua rất nhiều khó khăn sóng gió đã được đấu nối an toàn với xã đảo Hòn Nghệ. Đây cũng là đường dây vượt biển dài thứ hai cả nước (tính đến nay) sau dự án cấp điện cho đảo Lại Sơn (H.Kiên Hải, Kiên Giang) với đường dây 110 kV dài 24,495 km.
Tổng mức đầu tư dự án cấp điện cho đảo Hòn Nghệ khoảng 140 tỉ đồng bằng nguồn vốn do EVN SPC bố trí thực hiện. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng cung cấp điện lưới quốc gia cho 526 hộ dân với 2.229 nhân khẩu đang sinh sống trên đảo.
Ngoài mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế biển đảo, xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc, dự án cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư, đánh thức tiềm năng lớn về du lịch cho xã đảo Hòn Nghệ...
Một góc Hòn Nghệ cùng với hàng trăm phương tiện đánh bắt của ngư dân
Khẩn trương thi công
Những công nhân điện đang hoàn thiện nốt các công đoạn cuối cùng để đóng điện chính thức
Người dân trên đảo Hòn Nghệ đầu tư nhà nghỉ đón điện lưới quốc gia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.